Quảng Nam:Tháo dỡ xưởng sản xuất cau gây ô nhiễm môi trường

Hoài Thu (t/h)|14/09/2017 10:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 14/9, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam làm việc và yêu cầu chủ cơ sở sản xuất cau trái phép phải tháo dỡ ngay cơ sở sản xuất cau tươi nói trên, trả lại hiện trạng ban đầu.

(Moitruong.net.vn) – Cơ sở sản xuất cau “chui” trên địa bàn xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị UBND xã yêu cầu tháo dỡ do gây ô nhiễm môi trường.

xuong sx cau

Cơ sở sản xuất cau tươi xả khói mù mịt “đầu độc” người dân

Theo phản ánh của người dân, khoảng 4 tháng nay, tại khu vực đồi núi thuộc địa phận thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2 xuất hiện một cơ sở sản xuất trái cau tươi có nhiều người Trung Quốc làm việc. Cơ sở này hoạt động cả ngày lẫn đêm, xả khói bay mù mịt, gây mùi hôi khét rất khó chịu, xả thẳng nước thải ra môi trường, gây nhiều bức xúc cho người dân.

Trước đó, ngày 13/9, người dân địa phương đã kéo lên cơ sở phản đối, yêu cầu các lao động ở đây tắt ngay 5 lò sấy cau khiến khói bay mù trời và đòi chủ cơ sở di chuyển đi nơi khác. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện có 5 người đàn ông Trung Quốc đang làm việc bỏ chạy vào rừng.

Cũng theo người dân địa phương, cơ sở sản xuất cau này thu gom cau tươi ở trong và ngoài tỉnh đem về sấy khô rồi đưa qua Trung Quốc bán. Cơ sở này có 5 dãy lò được xây dựng kiên cố, có bể chứa hóa chất dùng để ngâm, sấy cau. Từ bể chứa này, nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc được xả thẳng ra môi trường. Lò đốt bằng củi cây cao su, cây sơn nên khói bay tỏa ra gây cay mắt và khó thở.

Ông Trần Thanh Xuân – Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất cau trên được dựng trái phép. Đầu tháng 9, UBND huyện Núi Thành đã ra quyết định xử phạt cơ sở trên 15 triệu đồng về hành vi sử dụng đất sai mục đích và yêu cầu tháo dỡ cơ sở trong vòng 10 ngày. “Sáng nay, các ngành chức năng tiếp tục lên làm việc với chủ cơ sở sản xuất cau, yêu cầu họ tháo dỡ công trình. Nếu họ vẫn chây ì thì chiều cùng ngày, chúng tôi sẽ đưa lực lượng đến cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu” – ông Xuân nói.

Cơ sở sản xuất trái cau tươi này là của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Phong Vân, có mã số thuế 4001111398 có địa chỉ tại Đường 104, thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công ty này được cấp phép vào ngày 19/5/2017 do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy đại diện pháp luật. Cơ sở này có 6 người Trung Quốc làm việc và có đăng kí tạm trú với địa phương.

Hoài Thu (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam:Tháo dỡ xưởng sản xuất cau gây ô nhiễm môi trường