Quảng Ngãi: 2,8ha ốc hương chết, nông dân điêu đứng

Hà Linh (T/h)|14/11/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, qua kiểm tra của UBND xã Đức Phong, các hộ nuôi ốc hương thả nuôi từ tháng 4 và tháng 5 đến nay, khi sắp đến kỳ thu hoạch thì xảy ra hiện tượng chết hàng loạt.

– Những ngày vừa qua, trên địa bàn xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tình trạng ốc hương do người dân nuôi chết rất nhiều, một số hộ nuôi trắng tay.

>>>Quảng Nam: Cả ba hồ tôm chết đứng sau 1 đêm

>>> Nhộn Nhịp chợ Cảng cá Cửa Lò

Ao nuôi ốc hương phải bỏ không sau khi mất trắng. Ảnh SGGP

Nhiều hộ nuôi ốc hương cho biết, nguyên nhân khiến ốc chết hàng loạt có dấu hiệu của bệnh sưng vòi lấy thức ăn và triệu chứng bệnh không rõ nguyên nhân.

Ông Đinh Văn Bé cho biết: “UBND xã Đức Phong đã gửi văn bản lên UBND huyện, các phòng chức năng, phòng chuyên môn kiểm tra thực tế, nhằm có cách xử lý kịp thời, hỗ trợ thuốc điều trị và tập huấn kỹ thuật nuôi ốc hương cho nông dân”.

Hiện, toàn xã có 3,3ha thì có đến 2,8ha diện tích ốc hương thiệt hại không thu hoạch được, một số hộ nuôi thiệt hại nặng, mất trắng như hộ ông Phạm Ơn thiệt hại 5 hồ, hộ ông Nghiệp 4 hồ, hộ ông Viên 3 hồ, hộ ông Đồng 4 hồ,…

Hà Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: 2,8ha ốc hương chết, nông dân điêu đứng