Quảng Ninh: Bắt quả tang tàu cá khai thác “tận diệt”

M.Tâm (T/h)|15/08/2017 02:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và thu giữ 2 tàu cá vỏ gỗ sử dụng 500 bộ lồng bát quái để khai thác thủy sản.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu cá vỏ gỗ có hành vi khai thác “tận diệt” nguồn lợi thủy sản

Cụ thể, tại đường phân định cách Đầu Tán (đảo Vĩnh Thực, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khoảng 5 hải lý về phía Đông Bắc, đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá vỏ gỗ sử dụng 500 bộ lồng bát quái để khai thác “tận diệt” thủy sản.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá vỏ gỗ mang biển kiểm soát HP-90061TS, trọng tải toàn phần 6 tấn, do ông Đinh Như Bội, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng làm thuyền trưởng đồng thời là chủ phương tiện đang sử dụng 250 bộ lồng bát quái để thực hiện hành vi khai thác hải sản trái phép.

Tàu cá vỏ gỗ mang biển kiểm soát HP-90644TS, trọng tải toàn phần 9 tấn, do Vũ Văn Chòm, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng trên làm thuyền trưởng đồng thời là chủ phương tiện cũng đang sử dụng 250 chiếc lồng bát quái để thực hiện hành vi khai thác hải sản trái phép. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số lồng bát quái nói trên và xử lý hành chính đối với chủ phương tiện. Đồng thời, cũng tuyên truyền cho thuyền trưởng và các thuyền viên biết chủ trương cấm đánh bắt, khai thác thủy sản “tận diệt” nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

M.Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Bắt quả tang tàu cá khai thác “tận diệt”