Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động tàu Hùng Long 28

An Nhiên (th)|09/09/2017 03:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày 8/9, tàu du lịch Hùng Long 28, biển kiểm soát QN-7628 bị từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động. Do vi phạm quy định quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động tàu Hùng Long 28

Ngày 6/9, UBND TP Hạ Long đã ra văn bản đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động tàu du lịch Hùng Long 28, QN-7628 trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long (thời gian 20 ngày, bắt đầu từ ngày 8/9/2017) do vi phạm quy định quản lý hoạt động tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Theo đó, Tàu Hùng Long 28 bị đình chỉ hoạt động là do đã vi phạm quy định quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

UBND TP Hạ Long cũng đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu thu hồi giấy phép ra vào cảng và không cho phép ông Đặng Văn Đảm, thuyền trưởng tàu du lịch Hùng Long 28, QN-7628 có tên trong danh sách thuyền trưởng, thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu du lịch trong thời gian 30 ngày (từ ngày 6-9-2017) do vi phạm để phương tiện chở hàng hóa khác bám buộc vào phương tiện của mình khi đang hành trình đưa du khách tham quan Vịnh Hạ Long.

Trước đó, ngày 3/9/2017, tại khu vực hòn Trống Mái, Vịnh Hạ Long, trong quá trình giám sát hoạt động tàu du lịch vận chuyển khách du lịch tham quan vịnh, lực lượng tuần tra, giám sát của UBND TP Hạ Long đã phát hiện tàu du lịch Hùng Long 28, QN-7628 để các phương tiện khác đeo bám vào phương tiện của mình để bán hàng hóa cho khách du lịch trên tàu.

An Nhiên (th)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động tàu Hùng Long 28