Quảng Ninh: TP.Hạ Long nỗ lực xóa các “điểm đen” tập kết rác thải sinh hoạt

08/10/2017 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ nhiều năm nay, các điểm tập kết rác thải sinh hoạt trong khu dân cư luôn là nỗi ám ảnh của người dân TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vào những ngày nồm trời hay thời tiết thay đổi, mùi hôi thối từ những điểm tập kết rác bay khắp nơi, cùng với đó là ruồi, nhặng phát sinh nhiều, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại bệnh rất cao. Bởi vậy, TP.Hạ Long nỗ lực xóa các “điểm đen” tập kết rác thải sinh hoạt.

Quảng Ninh TP.Hạ Long nỗ lực xóa các “điểm đen” tập kết rác thải sinh hoạt

Khổ vì mùi rác

Điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại tổ 8, khu 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nằm ngay trên quốc lộ 18A đã tồn tại từ nhiều năm nay và ảnh hưởng nhiều tới đời sống sinh hoạt của người dân khi thường xuyên bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Đây là điểm tập kết rác thải sinh hoạt khá lớn, theo quan sát của chúng tôi, vào giờ cao điểm phải có trên 10 xe đẩy chở rác được công nhân tập kết về đây trước khi đưa đi xử lý.

Bà Nguyễn Thị Mây, trú tại tổ 8, khu 5, phường Hồng Hà, cho biết: “Nhiều hôm tôi ra trước cửa ngồi hóng mát, nhưng không thể chịu được mùi hôi từ điểm tập kết rác bay vào. Chúng tôi cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều lần lên phường di chuyển điểm tập kết rác này, nhưng vấn đề chưa được giải quyết”. Không chỉ có phường Hồng Hà, ở một số khu dân cư của các phường Hồng Hải, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Bãi Cháy… cũng gặp tình trạng tương tự.

Qua tìm hiểu thực tế, nhiều điểm tập kết rác trên địa bàn TP Hạ Long gây ô nhiễm môi trường. Nhiều điểm cho dù rác đã được đưa đi xử lý nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên do nước thải đọng lại. Bên cạnh đó, một số điểm tập kết nằm cạnh quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng phương tiện đi qua lại đông còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT rất cao, đặc biệt vào lúc xe ô tô gom rác đem đi xử lý.

Xóa những “điểm đen” về rác

Theo Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, thành phố đã nỗ lực “xóa” rất nhiều điểm tập kết rác trong khu dân cư để không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, để chấm dứt hoàn toàn thì cần phải có thời gian và sự quy hoạch đồng bộ.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết: “Các điểm tập kết rác thải sinh hoạt trước khi đem đi xử lý đang gây ô nhiễm môi trường và chúng tôi cũng rất nỗ lực để từng bước giảm số lượng các “điểm đen” về rác thải này. Hiện tại, một số điểm tập kết cũng đã được đưa ra xa khu dân cư tránh tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng này”.

Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long thì năm 2015 thành phố có khoảng 150 điểm tập kết rác thải sinh hoạt trong khu dân cư, đến nay đã giảm xuống còn 82 điểm. Mặc dù thành phố cũng đã rất nỗ lực, tuy nhiên việc xóa các điểm tập kết rác thải sinh hoạt trong khu dân cư gặp không ít khó khăn, đó là ở nhiều phường địa bàn phức tạp, có ngõ sâu, trong khi đó điểm tập kết đòi hỏi phải rộng để cho xe gom rác đi vào. Chính vì vậy, ở một số địa điểm, dù biết là gây ô nhiễm môi trường nhưng cũng đành phải chấp nhận.

Ông Phạm Văn Đạt, Trưởng Phòng Tư vấn – Giám sát, Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Việc xóa hoặc di chuyển các điểm tập kết rác trong khu dân cư, trên các trục đường chính cần phải làm trong một thời gian dài vì nó còn phụ thuộc vào quy hoạch, tránh việc làm đi làm lại, vừa tốn kém mà có thể xảy ra tình trạng đẩy từ nơi này sang nơi khác gây bức xúc trong nhân dân. Đối với các điểm tập kết rác trong khu dân cư ô nhiễm, chúng tôi sẽ phun thuốc để khử mùi”.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, TP Hạ Long đang nỗ lực rất nhiều trong việc xóa các điểm tập kết rác trong khu dân cư. Đây cũng được xem là một trong những quyết tâm của thành phố trong xây dựng thành phố du lịch.

Theo báo Quảng Ninh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: TP.Hạ Long nỗ lực xóa các “điểm đen” tập kết rác thải sinh hoạt