Quảng Ninh: Xe chở than khiến cuộc sống người dân xáo trộn

Yến Thanh (T/h)|15/03/2018 03:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân sống trên hai tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và đường Phan Đình Phùng, TP Uông Bí (Quảng Ninh) sống trong cảnh dở khóc dở cười do vận tải chở than qua địa bàn tuyến đường gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng.

>>>Người dân chặn đường ngăn xe ben vào mỏ đá Hòn Thị, Nha Trang

>>>Tp. Hồ Chí Minh “ngộp thở” vì khí thải độc hại

>>>Xử phạt gần 800 triệu đồng đối với Công ty cổ phần kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Mặt đường tuyến đường Vàng Danh – Uông Bí đen kịt vì bụi than

Vốn là con đường được TP Uông Bí (Quảng Ninh) cấp để phục vụ cho hoạt động vận chuyển than trên địa bàn thành phố nhưng gần một tháng qua hoạt động vận tải than rầm rộ kèm theo đó là những vấn nạn về môi trường khiến cuộc sống người dân sống trên tuyến đường Vàng Danh – Uông Bí bị xáo trộn. Cả tuyến đường được người dân gọi với tên mới “đường đen” với những hàng cây, nền đường, ngôi nhà, bức tường đều bám bụi than đen xì.

Trước đây, trên tuyến đường này cũng có xe than chạy nhưng không tấp lập, rầm rộ như bây giờ. Dọc hai bên con đường đều là nhưng không ai dám mở cửa. Hiện tại ngoài đường phố từ cây cối, nền đường, những ngôi nhà đều phủ một màu đen xì. Ngày nắng thì phải hít bụi than còn nếu mưa thì đường lấm lem, bẩn thỉu.

Đường Phan Đình Phùng vào đường Nguyễn Văn Cừ phường Vàng Danh chính là tuyến đường người dân gọi là tuyến Vàng Danh – Uông Bí ngày đêm đang bị “đàn kiến đen” quần thảo. Cũng không hề khó để nhận ra tuyến đường này bởi toàn bộ tuyến đường gần 10 cây số được bao trùm bởi màu đen xì của bụi than.

Yến Thanh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Xe chở than khiến cuộc sống người dân xáo trộn