Quảng Trạch: Bãi rác xã Cảnh Dương “bức tử” người dân xã Quảng Hưng

Đại Xuân|12/04/2017 15:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Quảng Bình: Rác thải “hoành hành” ở nhiều nơi Bài 2:

(Moitruong.net.vn) – Ngày 08/4/2017 Moitruong.net.vn có khởi đăng bài: “Quảng bình: Rác thải “hoành hành” ở nhiều nơi”. Sau khi báo phát hành phóng viên Moitruong.net.vn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quần chúng nhân dân phản ánh tình trạng buông lỏng, thiếu trách nhiệm để rác thải tràn ngập nhiều nơi, tự ý đốt rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt, hơn 3.500 người dân thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng đang bị bãi rác xã Cảnh Dương “bức tử” 10 năm nay.

Quảng Bình: Rác thải “hoành hành” ở nhiều nơi

Mười năm nay, người dân thôn Hòa Bình ngày đêm phải hứng chịu sự tra tấn bởi những mùi hôi thối, sặc sụa bởi khí rác thải tự ý đốt từ bãi rác vùng Cát lỡ thôn Tân Cảnh, được cho là của xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch). Nhân dân thôn Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị đến lãnh đạo xã Quảng Hưng. Nhưng, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây không được xử lý mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

17902013_297827440638170_709740481_o

Nhìn từ xa, toàn cảnh bải rác “khổng lồ” Vùng cát lỡ, được cho là của xã Cảnh Dương đang cháy âm ỷ, ngoài không khí ô nhiễm, bãi rác còn thải nước ô nhiễm vào đồng ruộng xã Quảng Hưng

Để xác thực tình trạng trên, theo bước chân của nhiều người dân thôn Hòa Bình, PV Moitruong.net.vn đến bãi rác Vùng cát lỡ nằm giáp ranh giữa thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng và thôn Tân Cảnh, xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch). Hiện diện trước mắt chúng tôi là một bãi rác rất lớn, khói lửa đang cháy âm ỷ, quanh thôn Hòa Bình đang bị phong tỏa bởi một bầu không khí ảm đạm, sặc sụa mùi hôi thối theo hướng gió thổi vào khu dân cư.

Theo ông Trần Văn Bừng – Cựu chiến binh, chòm Sanh Ngạch, thôn Hòa Bình bức xúc: “Hàng ngàn người dân thôn Hòa Bình chúng tôi nhiều năm nay phải chịu các mùi hôi thối, sặc sụa, độc hại từ bãi rác này. Người già, trẻ con, người đi làm ruộng do phải hít nhiều nên thường xuyên đau ốm. Mỗi ngày có đến mười chuyến xe từ xã Cảnh Dương chở rác đến đây và họ tự đốt, lửa khói âm ỷ cháy, bốc mùi hôi thối”.

17887086_297827877304793_1267335608_oÔng Trần Văn Bừng bức xúc nói với PV tại một góc của bãi rác

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Quang – Trưởng thôn Hòa Bình cho biết: “Mười năm tồn tại của bãi rác Vùng cát lở đã tra tấn khoảng 3.500 người dân chúng tôi, nay có khả năng ngày một nghiêm trọng hơn. Với trách nhiệm là trưởng thôn, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân, nhiều kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu các cấp chúng tôi đã chuyễn tải ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được xem xét xử lý. Mới đây, được biết UBND xã Quảng Hưng đã có tờ trình gửi UBND huyện Quảng Trạch nhưng đến nay vẫn chưa thấy xử lý gì?”.

17887046_297830403971207_1922951292_o

Một góc phía Tây của bải rác Vùng cát lỡ

Được biết, bãi rác Vùng cát lỡ của xã Cảnh Dương đã tồn tại nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường, làm cuộc sống của nhân dân xã Quảng Hưng khốn khổ, ảnh ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân dân.

17916849_297827767304804_280997989_o

Một góc phía Bắc của Bải rác Vùng cát lỡ

Tình trạng rác thải ùn ứ, tràn ngập trên đường, bờ ruộng, cạnh khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có xu hướng gia tăng, một phần thể hiện ở khâu quy hoạch thiếu đồng bộ, có phần thiếu trách nhiệm, thiếu chú trọng công tác tuyên truyền vận động đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Mong rằng, các cơ quan ban ngành chức năng sớm tăng cường phố hợp, sớm thể hiện trách nhiệm, sớm tìm giải pháp khắc phục tình trạng rác thải gây ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng tới người dân.

Phóng viên Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh tới quí vị bạn đọc, về trách nhiệm của các cơ quan ban ngành chức năng trước thực trạng rác thải “hoành hành” gây ô nhiễm môi trường trong những bài báo tiếp theo.

Đại Xuân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trạch: Bãi rác xã Cảnh Dương “bức tử” người dân xã Quảng Hưng