Quảng Trị thêm 7 trường THCS đạt chuẩn quốc gia

19/03/2018 14:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, mới đây UBND tỉnh vừa quyết định công nhận thêm 7 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Như vậy, tính đến nay, trên toàn tỉnh Quảng Trị đã có 64/130 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra còn có 85/168 trường mầm non, 107/155 trường tiểu học và 9/31 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ là 1 trong 7 trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia

Trong đó, các trường được công nhận đợt này bao gồm: THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Tất Thành của thị xã Quảng Trị; THCS Triệu Vân của huyện Triệu Phong; THCS Đinh Tiên Hoàng và Chu Văn An của huyện Vĩnh Linh; THCS Tôn Thất Thuyết và THCS Nguyễn Huệ của huyện Cam Lộ.

Được biết, theo kế hoạch từ năm 2018 đến năm 2020, toàn tỉnh Quảng Trị sẽ có 111 trường mầm non, 128 trường tiểu học, 90 trường THCS và 20 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục giữ vững và phát triển số trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, ngành học.

Xác định công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu chung trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bởi đó, các cấp quản lý giáo dục tỉnh Quảng Trị đã tăng cường chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt các nội dung như xây dựng đề án phát triển với lộ trình và giải pháp cụ thể, đồng bộ đảm bảo duy trì và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia. Các huyện, thị xã, thành phố đưa nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ngọc Ngọc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị thêm 7 trường THCS đạt chuẩn quốc gia