(Moitruong.net.vn) – 1,1 tấn gỗ quý hiếm được tài xế cất giấu trong các bao tải nhằm qua mặt các lực lượng chức năng nhưng bị bắt lại do xe vi phạm luật giao thông.

Chiếc xe vận chuyển 1,1 tấn gỗ quý hiếm

Sáng 8/2, Đội CSGT (Công an TP Đông Hà, Quảng Trị) đã bàn giao toàn bộ người, phương tiện, tang vật của 1 vụ vận chuyển gỗ lậu trong ngày giáp tết cho lực lượng cảnh sát môi trường và kiểm lâm thụ lý theo quy định.

Theo đó, lúc 22 giờ đêm 7/2, trên Quốc lộ 9 (đoạn qua P.3, TP Đông Hà) tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT (Công an TP Đông Hà) phát hiện xe ô tô tải BS 74C – 037.46 mắc lỗi “sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực đông dân cư” nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau thùng xe có 22 bao gai, chứa bên trong tổng cộng 1,1 tấn gỗ trắc

Các thanh gỗ này đã được xẻ ra từng thanh nhỏ, cất giấu trong các bao tải. Được biết, gỗ trắc thuộc nhóm 2 trong các loại gỗ quý hiếm.

Lái xe Lê Văn Dũng (SN 1985, thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị) không có bằng lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe lẫn giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ.

Công an TP Đông Hà, Quảng Trị đã bàn giao toàn bộ người, phương tiện, tang vật cho cơ quan kiểm lâm thụ lý theo quy định.

Thanh Lâm (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Bắt giữ 1,1 tấn gỗ quý hiếm