Quảng Trị: Làm rõ nguyên nhân cá chết trôi dạt bất thường tại ven biển

Quỳnh Thy (T/h theo Biên phòng)|03/04/2018 09:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá chết trôi dạt tại ven biển tại địa bàn tỉnh trong những ngày qua.

Cá chết trôi dạt tại vùng ven biển tại Quảng Trị trong những ngày qua

Ngày 2/4 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra, làm rõ tình trạng cá chết trôi dạt tại vùng ven biển thuộc hai huyện Gio Linh và Triệu Phong trong những ngày qua.

Theo đó, thời gian gần đây, có nhiều luồng cá sinh sống tầng nổi vào gần bờ tìm kiếm ăn, sinh sản nên các phương tiện đánh bắt bằng lưới vây (chuyên đánh bắt xa bờ) đã vào tập trung đánh bắt tại các khu vực nước nông cách bờ khoảng 1,5 hải lý, có tàu đánh bắt một mẻ lưới từ 3-4 tấn cá.

Qua tiến hành kiểm tra, phân tích thực tế, đoàn đã đưa ra kết luật ban đầu về hiện tượng cá chết bất thường (chủ yếu là cá trích, cá lẹp) trên vùng biển gần bờ thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Do đánh bắt trong vùng nước nông nên đã gây ra tình trạng lưới mắc bùn, thêm vào đó dưới sức ép của một lượng cá lớn và nước đã làm lưới bị rách, khiến số cá bị chết trong quá trình đánh bắt trôi dạt vào ven bờ, gây ra hoang mang trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các chủ phương tiện chấp hành các quy định khi đánh bắt gần bờ, đảm bảo đúng vùng, đúng tuyến để tránh xảy ra những sự việc tương tự.

Quỳnh Thy (T/h theo Biên phòng)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Làm rõ nguyên nhân cá chết trôi dạt bất thường tại ven biển