Quảng Trị: Người dân thành phố Đông Hà lao đao vì thiếu nước sạch

Mai An|10/07/2017 09:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong thời gian gần đây, người dân trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khốn đốn vì thiếu nước sạch thường xuyên. Đặc biệt tình trạng thiếu nước sạch xảy ra vào mùa hè nên cuộc sống của người dân nơi đây có nhiều đảo lộn.

Không chỉ thiếu nước sạch mà người dân nhiều khu vực tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị phải dùng nước không đảm bảo vệ sinh

Hơn một tháng nay, người dân nơi đây ròng rã trực chờ nước sạch. Tại mỗi gia đình, các thành viên phải chia nhau thức chờ mòn mỏi nước chảy mạnh để mang hết tất cả những đồ dùng có thể tích trữ nước trong nhà để dự trữ nước cho sinh hoạt hàng ngày. 

Thậm chí cả ngày lẫn đêm cả nhà thay phiên nhau chờ nước. Đến giờ nấu ăn là phải đi xin nước họ chứa bồn để nấu ăn. Vệ sinh, giặt giũ là không có.

Trước thực trạng trên, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã có nhiều giải pháp nhằm điều tiết nguồn nước nhằm cung cấp đủ nước sạch phục vụ cho nhân dân sinh hoạt. 

Tuy nhiên, không chỉ thiếu nước sinh hoạt mà nhiều hộ dân tại thành phố Đông Hà còn gặp khó khăn khi nguồn nước bị nhiễm bẩn. Tại khu phố 1, phường Đông Lương có khoảng 250 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề vì nước sinh hoạt kém chất lượng.

Người dân đã nhiều lần phản ánh lên các đơn vị như Xí nghiệp nước thành phố Đông Hà, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị… Tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị chỉ ra nguyên nhân thiếu nước là do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao đột biến, đặc biệt, tại các vùng có vị trí cao thì sự thiếu hụt nước càng rõ rệt hơn. Trước tình trạng trên, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị tổ chức khoanh vùng, tách mạng để phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều ngày nay đang làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà. Nhiều gia đình đã cố gắng tiết kiệm lượng nước có được từ ban đêm để dùng cho cả ngày. Thế nhưng, lượng nước đó cũng không thể phục vụ đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trong khi thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài, người dân ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà lúc này rất mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm để không làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Mai An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Người dân thành phố Đông Hà lao đao vì thiếu nước sạch