Quảng Trị: Nông dân trồng ớt lao đao vì doanh nghiệp “chạy làng”

Nguyễn Nghĩa|20/05/2018 02:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 19/5, ông Ngô Quang Chiến – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết người dân trong huyện đang gặp khó khăn vì trồng ớt theo dự án của doanh nghiệp nhưng đến nay khi ớt chín rụng vẫn chưa thấy công ty đến thu mua, lý do là việc tiêu thụ ớt hiện đang gặp khó khăn.

Ớt đã chín rụng nhưng vẫn không thấy doanh nghiệp về thu mua

Theo đó, vào cuối tháng 10/2017, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An (có trụ sở tại Hải Phòng) vào đề nghị huyện Cam Lộ triển khai cho dân trồng ớt kèm cam kết sẽ thu mua ớt với giá cao. Đến khi hàng trăm hộ dân ở Cam Lộ trồng ớt theo dự án, ớt chín rụng rồi mới ngã ngửa vì doanh nghiệp đã “chạy làng”.

Có tất cả hơn 17 hecta đất đã được hàng trăm hộ dân ở Cam Lộ triển khai trồng ớt từ cuối năm 2017 theo dự án trồng ớt của UBND huyện Cam Lộ ký kết với công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An. Theo cam kết, công ty này sẽ thu mua toàn bộ ớt của người dân khi ớt chín với giá 5.500 đồng/kg. Ba tháng trôi qua, đến cuối tháng 4 vừa rồi toàn bộ diện tích trồng ớt theo dự án ở huyện này đã chín rộ mà doanh nghiệp thì vẫn bặt vô âm tính.

UBND huyện Cam Lộ đã có văn bản gửi các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện để cùng tham gia “giải cứu” ớt cho người dân. Ngoài việc vận động tìm đầu mối tiêu thụ ớt cho dân, UBND huyện còn kêu gọi cán bộ công chức trên địa bàn mua ớt giúp người dân.

Nguyễn Nghĩa


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Nông dân trồng ớt lao đao vì doanh nghiệp “chạy làng”