Quảng Trị phát hiện nhiều cá thể voọc Chà vá và khỉ đá ở đỉnh đồi Cu Lơ

14/12/2017 00:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Người dân đi lấy mật ong rừng trên đỉnh đồi Cu Lơ (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã phát hiện nhiều cá thể Voọc Chà vá chân trắng và đàn khỉ đen, khỉ đá trên đỉnh đồi.

Voọc chà vá chân nâu tuyệt đẹp trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: GreenViet

Chiều 13/12, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện nhiều cá thể Voọc Chà vá chân trắng và đàn khỉ đen, khỉ đá trên đỉnh Cu Lơ…

Khu vực phát hiện các loài linh trưởng nói trên thuộc đồi Cu Lơ, hay còn gọi cao điểm 544, trước kia do Lâm trường Đường 9 quản lý, ít người tiếp cận. Sau khi lâm trường khai thác rừng xong đã chuyển giao đất cho xã quản lý nên người dân địa phương được phép vào lấy mật ong.

Tiểu khu lâm nghiệp 770 thuộc xã Cam Tuyền có diện tích khoảng 200 ha đất rừng tràm sản xuất, Lâm trường Đường 9 đang khai thác khoảng 70 ha; kế hoạch sau khi khai thác xong 200 ha sẽ trả lại đất cho xã quản lý theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, trước đó, người dân đi lấy mật ong rừng, phát hiện ở khu vực đỉnh Cu Lơ thuộc Tiểu khu lâm nghiệp 770 trên địa bàn xã có 7 cá thể Voọc Chà vá chân trắng và 2 đàn khỉ khoảng 200 con (đàn khỉ đen 100 con, đàn khỉ đá 100 con).

Lãnh đạo xã Cam Tuyền cho biết, hiện tại phần diện tích còn lại Lâm trường Đường 9 đang khai thác có độ dốc từ 50%- 70%. Cử tri kiến nghị tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xem xét đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ và có kế hoạch bảo vệ các cá thể Voọc và 2 đàn khỉ.

Theo Hạt kiểm lâm huyện Cam Lộ, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, thường xuyên mưa rét nên kiểm lâm huyện chưa thể kiểm tra thực địa. Kiểm lâm huyện sẽ lên kế hoạch cụ thể để bảo vệ sau khi kiểm tra, có số liệu cụ thể về các loài động vật mà người dân trình báo.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị phát hiện nhiều cá thể voọc Chà vá và khỉ đá ở đỉnh đồi Cu Lơ