Quốc Oai(Hà Nội): Ai “bảo kê” cho các lò gạch xây dựng trái phép hoạt động?

17/03/2017 09:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mặc dù đã bị chính quyền địa phương thanh lý hợp đồng thuê đất và thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều quyết định yêu cầu các lò gạch phải dừng hoạt động, tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Quốc Oai, đặc biệt tại xã Phú Cát các hộ sản xuất gạch vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Điều đáng kinh ngạc, đó là các hộ sản xuất gạch tại đây đã tự ý chuyển đổi xây lò sang công nghệ lò vòng khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lò đốt gạch theo công nghệ lò Vòng của hộ Lê Văn Thảo, Phan Văn Chiến tại thôn 1, xã Phú Cát hoạt động trái phép đang xả khói nghi ngút.

Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã Phú Cát có 05 lò sản xuất gạch được Huyện cấp phép xây dựng theo công nghệ xử lý khói thải lò nung của Công ty TNHH Đức Trung. Các lò gạch này được hoạt động đến hết ngày 31/12/2016. Cả 5 cơ sở sản xuất lò gạch này đều được UBND xã Phú Cát ký hợp đồng với nội dung hợp đồng là thuê mặt bằng để cải tạo chăn nuôi thủy sản, tận dụng đất để sản xuất gạch. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn các lò gạch này phải dừng hoạt động nhưng không hiểu lý do gì 03 hộ còn lại là hộ Nguyễn Văn Thừ(thôn 2), Lê Văn Thảo, Phan Văn Chiến(thôn 1) vẫn không chấp hành.

IMG_20170317_160015

Lò gạch trái phép của hộ ông Nguyễn Văn Thừ tại thôn 2, xã Phú Cát hoạt động rất tấp nập, lò công suất rất lớn. 

IMG_20170317_160010

Xe chở đất, than của hộ ông  Nguyễn Văn Thừ toàn là xe trọng tải lớn, chạy liên tục suốt ngày đêm, phá nát đường, gây bụi bặm ô nhiễm môi trường.

Nguy hiểm hơn, mặc dù đã được UBND xã Phú Cát thông báo thanh lý hợp đồng và chỉ được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2016, tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, 03 hộ sản xuất gạch này đã tự ý chuyển đổi sang xây dựng lò vòng(Hoffman), công nghệ lò này chưa được Thành phố cho phép xây dựng.

IMG_6243

Ông Nguyễn Văn Cửu – Chủ tịch xã Phú Cát

Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với Ông Nguyễn Văn Cửu – Chủ tịch xã Phú Cát. Ông Cửu cho biết: Năm 2016, UBND huyện đã ban hành văn bản số: 685/UBND-TNMT về việc Xử lý vi phạm trong việc quản lý đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã Phú Cát. Và Công văn 203/TNMT ngày 23/9/2016 của phòng TNMT huyện về việc: Thanh lý hợp đồng giao đất, cho thuê đất công ích làm mặt bằng sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngay sau khi có chỉ đạo của huyện, UBND xã đã tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt và thanh lý hợp đồng thuê đất, tuy nhiên, các hộ sản xuất gạch phản ứng rất quyết liệt, đặc biệt là trường hợp của hộ sản xuất gạch Nguyễn Văn Thừ ở Thôn 2. Hộ ông Thừ nhất quyết không chịu ký vào biên bản thanh lý hợp đồng và đến nay vẫn ngang nhiên sản xuất.  Khi biết 03 hộ này tự ý chuyển đổi sang công nghệ lò vòng, ngày 14/7/2016, xã đã xuống lập biên bản đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với 03 hộ này.

Khi chúng tôi hỏi ông Cửu – Chủ tịch xã nguyên nhân tại sao, xã đã lập biên bản đình chỉ thi công xây dựng lò của các hộ này, mà đến bây giờ các lò đã xây dựng xong và đi vào hoạt động? thì ông Cửu vòng vo không trả lời được mà nói cái này chúng tôi không biết, việc này thuộc thẩm quyền của Huyện, các anh lên đấy làm việc.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tại 03 lò gạch này vẫn hoạt động bình thường và xả khói nghi ngút gây ô nhiễm môi trường khắp các thôn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân

Ngoài ra theo tìm hiểu của phóng viên và được nhân dân phản ánh, hiện nay, tại xã Hòa Thạch có hàng loạt lò Vòng xây dựng trái phép đang hoạt động rất nhộn nhịp, xe chở đất, than trọng tải lớn chạy bụi mù mịt nhưng không bị các các cơ quan chức năng của huyện Quốc Oai xử lý?

Nguyên nhân tại sao các lò gạch theo công nghệ lò Vòng tại xã Phú Cát, xã Hòa Thạch xây dựng trái phép lại ngang nhiên được tồn tại hoạt động đến nay? Thế lực nào đang đứng sau “bảo kê” cho các lò gạch này hoạt động?

Để xảy ra vấn đề trên, trách nhiệm của UBND huyện Quốc Oai đến đâu? Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và phản ánh tới bạn đọc trong các bài tiếp theo!

Hải Phong – Thủy Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai(Hà Nội): Ai “bảo kê” cho các lò gạch xây dựng trái phép hoạt động?