Rác thải bủa vây đèo Lý Hòa tỉnh Quảng Bình

Theo TNMT|08/08/2017 04:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đèo Lý Hòa trở thành điểm tập kết rác thải, phế liệu

(Moitruong.net.vn) – Đèo Lý Hòa là điểm ranh giới giữa hai xã Hải Trạch và Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm sát với bãi biển Đá Nhảy. Thời gian qua, khu vực này đã và đang trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan của điểm du lịch bãi biển Đá Nhảy.

racthai

Đèo Lý Hòa có QL 1A đi qua, cạnh đó là bãi biển Đá Nhảy – một trong những điểm du lịch tiềm năng của Quảng Bình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực này đã trở thành bãi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng. Không chỉ khu vực Đèo Lý Hòa mà ngay cả khu vực bãi biển Đá Nhảy cũng đang bị “biến” thành bãi tập kết rác thải của các nhà hàng kinh doanh, dịch vụ tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Đèo Lý Hòa rác thải được đổ thành bãi lớn, nhiều bao tải rác đổ ngay sát QL 1A và tràn cả xuống con vực nhỏ gần đó. Tại đây, phế liệu xây dựng cũng được tập kết về, có cả xác chết động vật. Điều đáng nói hơn, rác thải không được thu gom, vận chuyển nơi đúng quy định mà được xử lý bằng cách đốt ngay tại chỗ, khiến cho khu vực này nghi ngút khói bụi.

Dọc theo những bãi đá, bãi cát của biển Đá Nhảy, rác thải đổ tràn lan khắp nơi mà không hề được thu gom.

racthai1
Khu vực bãi biển Đá Nhảy cũng đang bị ô nhiễm vì rác

Một số hộ dân sát với Đèo Lý Hòa, thuộc địa phận xã Hải Trạch cho biết, rác thải trên đèo là do người dân không có ý thức đi qua đổ xuống, ngoài ra còn có các đơn vị xây dựng nhà cũng thường xuyên chở phế liệu ra đổ ở đây gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trao đổi về thực trạng rác thải tại bãi biển Đá Nhảy, ông Nguyễn Văn Lào – Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch tỏ ra hết sức bất ngờ và chưa nắm được việc này. “Đèo Lý Hòa nằm địa phận xã Hải Trạch nên do địa phương đó quản lý. Còn Thanh Trạch có thuê hai công ty để thu gom rác thải, ngoài việc hợp đồng với từng hộ dân của các công ty này, xã cũng hỗ trợ thêm kinh phí để hai đơn vị thu gom rác trên địa bàn xã. Trường hợp hai đơn vị làm không tốt, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng và thuê đơn vị khác. Tình trạng rác thải ở bãi biển Đá Nhảy tôi chưa nắm được, tôi sẽ yêu cầu cán bộ phụ trách kiểm tra lại, nếu có tình trạng đó sẽ huy động thu gom, xử lý ngay”.

racthai2
Rác không được thu gom mà đốt ngay tại đèo Lý Hòa

Đèo Lý Hòa nằm phía trên và rất gần với bãi biển Đá Nhảy, nhưng khu vực này đang trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng. Rác thải đổ về đây không những không được thu gom, mà còn xử lý bằng cách đốt. Người dân đang hết sức lo ngại, nếu như không có cách xử lý triệt để, càng về lâu rác càng được tập kết nhiều hơn, khi mưa xuống rác và nước từ các bãi rác này sẽ chảy xuống bãi biển Đá Nhảy gây nên tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường của khu vực bãi biển Đá Nhảy.

racthai3
Ngoài rác, phế liệu cũng được đổ tại đây

Ông Nguyễn Duy Huy – Chủ tịch UBND xã Hải Trạch thừa nhận, có tình trạng rác thải gây ô nhiễm tại Đèo Lý Hòa, “Riêng tại thôn Tân Lý xã đã có đội thu gom rác thải, cứ 2- 3 ngày là đi lấy 1 lần. Trước chưa có đơn vị thu gom nên có hiện tượng đốt rác, do địa bàn xa, khó khăn. Bây giờ, người dân ít khi vứt rác ở đó, vì đã đóng tiền thu gom rác nên có thể là do người dân ở nơi khác đến vứt ở đó”.

racthai4
Khu vực bãi biển Đá Nhảy cũng đang ngập tràn rác thải từ các nhà hàng, dịch vụ

Việc đổ rác thải đã tồn tại một thời gian nhưng không được thu gom, xử lý đúng cách đang khiến cho khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân cũng như mỹ quan khu du lịch bãi biển Đá Nhảy.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Đỗ Minh Tài – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch cho biết: Vừa rồi, phòng có tổ chức đoàn đi kiểm tra nhưng không thấy hiện tượng đổ rác, khả năng hiện tượng này vừa mới diễn ra gần đây. Đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, yêu cầu địa phương xử lý ngay.

Theo TNMT


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác thải bủa vây đèo Lý Hòa tỉnh Quảng Bình