Rùa biển nặng 12kg được thả về môi trường tự nhiên

18/03/2018 05:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Con rùa nặng 12kg thuộc loài động vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng cao. Vừa được Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Đảo Cồn Cỏ (KBTB) phối hợp với UBND xã Trung Giang,  huyện Gio Linh (Quảng Trị) thả về môi trường tự nhiên ngày 17/3.

Anh Nguyễn Văn Đoàn với con rùa biển mà mình vô tình đánh bắt được

Trước đó, chiều 16/3, ngư dân Nguyễn Văn Đoàn (ở tại thôn Bắc Sơn – xã Trung Giang) khi đang khai thác nghề lưới mức cách bờ khoảng 1 hải lý đã vô tình đánh bắt được một con vích có chiều dài 70cm, rộng 40cm, cân nặng khoảng 12kg. và đã báo ngay cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Đoàn, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã kịp thời lập biên bản tiếp nhận, gắn thẻ định danh có số hiệu VN(C) 00074 cho con rùa.

Đây là con rùa xanh (có tên khoa học là Chelonia Mydas) là một trong năm loài rùa biển quý hiếm có mặt tại Việt Nam. Theo công ước CITES, đây là loài động vật đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm 1B, nằm trong danh sách động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển. Để bảo tồn những giống rùa quý hiếm này, hàng năm Ban quản lý KBTB Đảo Cồn Cỏ đã mở nhiều lớp tập huấn, các buổi truyền thông cho ngư dân các xã ven biển nhằm nâng cao nhận thức cho người dân không tham gia đánh bắt, mua bán, vận chuyển trái phép các loại rùa biển quý hiếm này.

Được biết, đây là con rùa biển quý hiếm thứ 5 mà ban này tiếp nhận từ ngư dân và thả về môi trường tự nhiên từ đầu năm 2018 đến nay.

Ngoài ra, với hành động của ngư dân Nguyễn Văn Đoàn, ông Trần Ngọc Hiền – Phó giám đốc Ban quản lý KBTB Đảo Cồn Cỏ đánh giá: Đây là một hành vi đẹp, cho thấy ý thức cao của ngư dân trong việc bảo vệ tài nguyên – môi trường nói chung và các loài động vật hoang dã quý hiếm nói riêng, cần được khuyến khích và khen thưởng.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Bắc Giang: Thả cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên
    Chiều ngày 10/4, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang) phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử cùng chính quyền địa phương tái thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) về môi trường tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rùa biển nặng 12kg được thả về môi trường tự nhiên