Rùa đầu to ở Việt Nam: không thể rụt cổ nhưng trèo cây rất giỏi

24/09/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Rùa đầu to có vẻ ngoài khác biệt với nhiều loài rùa khác, chúng không thể rụt cổ vào trong mai để tự vệ, hơn nữa loài rùa này còn có khả năng leo trèo rất giỏi.

>>> Nỗi lo của người dân khi mùa triều cường đến

>>> Khỉ đuôi lợn vô cùng quý hiếm ở Việt Nam, cần được bảo tồn

Rùa đầu to có ở Việt Nam

Rùa đầu to (tên  khoa học: Platysternon megacephalum) là một loài rùa sống ở vùng núi tại một số nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanma, Campuchia và ở Trung Quốc và ăn các loài giáp xác, giun…

Khác với nhiều loài rùa khác, rùa đầu to không rụt được cổ vào trong mai, bù lại đầu rùa có mảnh sừng rất cứng cũng như có xương sọ dày và đặc. Phần mai dày có màu vàng hoặc nâu, hình chữ nhật, rùa đầu to có móng nhọn chắc khỏe cùng chiếc đuôi dài chiếm một trọng lượng đáng kể trong toàn bộ trọng lượng cơ thể. Sự khác biệt vẻ ngoài giữa con cái và đực là không đáng kể ngoài trừ vỏ con đực có xu hướng lõm hơn con cái. Hơn nữa, loài rùa này còn có khả năng trèo cây phăm phăm.

Ban ngày loài rùa này ẩn mình bên dưới các tảng đá ở khe suối, nơi có dòng chảy chậm và phơi nắng trên bờ suối. Chúng chỉ đi kiếm ăn vào chập tối hay ban đêm, với thức ăn chủ yếu là các động vật không xương sống hay động vật thân mềm, giun đất, giáp xác nhỏ.

Môi trường nước ưa thích của rùa đầu to là khu vực có nhiệt độ từ 12 đến 17 độ C. Phần đầu to, hình tam giác và có mỏ cứng, quặp như mỏ vẹt nên loài rùa này còn được gọi là rùa mỏ vẹt, vết cắn của chúng có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng.

Móng vuốt sắc nhọn của rùa đầu to. (Ảnh: Ken Chan/ Tri thức trẻ)

Một con rùa đầu to khi trưởng thành sẽ có kích thước mai khoảng hơn 20 cm (tổng cơ thể là 40 cm). Mỗi lứa, loài rùa này chỉ đẻ 1 đến 2 trứng vào mùa hè (trứng giống với trứng chim, có chiều dài từ 22 đến 37 mm,

Tại nước ta, số lượng loài này đang suy giảm nghiêm trọng do rừng nguyên sinh mất dần, ít gặp chúng trong các khu rừng thứ sinh, do tập tính sinh sản nên số lượng của chúng cũng rất hạn chế (ước tính trong 10 năm trở lại đây, tốc độ suy giảm trên 50%).

Do đó, rùa đầu to có tên trong Sách đỏ động vật Việt Nam với mức độ đe dọa hạng R và được Chương trình bảo tồn rùa ở Vườn quốc gia Cúc Phương nỗ lực bảo vệ, cấm tuyệt đối săn bắt, buôn bán.

Nguyễn Ngân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rùa đầu to ở Việt Nam: không thể rụt cổ nhưng trèo cây rất giỏi