“Rùng mình” khi đi qua điểm tập kết rác thải

Theo NLĐ|06/05/2018 10:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây, người dân sống tại các trạm trung chuyển rác tại địa phận phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh vô cùng bức xúc trước tình trạng nhiều xe rác dân lập đã đổ rác ra ngoài đường gây ô nhiễm môi trường.

>>>Báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường tại phố cổ Hội An

Điểm trung chuyển rác ở phường Hiệp Bình Chánh bị quá tải vào ngày 5/5 khiến người dân phải nín thở khi đi qua đây

Khoảng 1 tuần qua, trạm trung chuyển rác ở phường Hiệp Bình Chánh bị quá tải. Để có xe xoay vòng, nhiều xe rác dân lập đổ trực tiếp xuống đường ngay cạnh trạm trung chuyển gây ô nhiễm môi trường.

Bà Trần Thị Hồng, người dân sống gần trạm trung chuyển cho biết, ban đầu chỉ có một đống rác ven đường, sau đó thì bãi rác ngày càng phình ra khiến xe cộ đi qua gặp nhiều khó khăn. Chưa kể là mùi hôi thối do rác để lâu ngày khiến người dân mất ăn mất ngủ, nhất là nước rỉ rác chảy ra đường.

Nước rỉ rác tràn ra đường, đọng thành vũng lớn bốc mùi hôi nồng nặc

Nhiều xe rác dân lập phải xếp hàng chờ để được đổ rác vào các xe ép rác

Có hộ dân chờ lâu không thấy rác dân lập đến lấy nên buộc phải mang ra ngoài trạm trung chuyển để đổ

Tương tự, trạm trung chuyển rác trên đường Tam Bình (phường Tam Phú) cũng rơi vào cảnh quá tải. Do trạm trung chuyển này nằm cách xa khu dân cư nên người dân xung quanh bớt bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, mỗi khi đi xe máy qua đây, nhiều người phải lấy tay che mũi bởi mùi hôi thối từ điểm tập kết rác xộc thẳng vào mũi.

Đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc rác bị ùn ứ là do các trạm trung chuyển ở Gò Vấp không cho rác dân lập vào đổ như trước nữa mà phải đổ trực tiếp vào các xe ép rác. Do lượng rác nhiều mà xe ép rác thì không tăng nên thời gian quay vòng xe lâu hơn dẫn đến rác bị ùn ứ.

Theo NLĐ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Rùng mình” khi đi qua điểm tập kết rác thải