Sa Pa (Lào Cai) trồng hơn 10.000 chậu hoa địa lan phục vụ dịp Tết Mậu Tuất

18/01/2018 07:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Sa Pa (Lào Cai), trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, người trồng địa lan trên địa bàn có thể cung ứng ra thị trường hơn 10.000 chậu hoa địa lan.

Vận chuyển hoa địa lan đi tiêu thụ

Sa Pa là địa phương nổi tiếng với các loại hoa địa lan như Kiếm Hồng Hoàng, Trần Mộng… Mỗi chậu địa lan có giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy theo kích thước và số lượng cành hoa.

Ngoài hoa cắt cành, người dân huyện Sa Pa trồng và chăm sóc 70.000 chậu hoa địa lan. Tết Nguyên đán năm 2018, dự kiến có 10.000 chậu địa lan đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa ra thị trường.

Ngay từ đầu mùa Đông, người trồng địa lan đã chủ động chuyển hoa từ Sa Pa xuống khu vực ấm hơn tại Bát Xát và thành phố Lào Cai để hoa nở đúng dịp tết. Vụ hoa năm nay, thời tiết cơ bản thuận lợi cho phát triển của cây hoa, nên sản lượng hoa cung ứng ra thị trường tương đối lớn.

Được biết, năm 2017, huyện Sa Pa có 132 ha trồng hoa cắt cành, chủ yếu là hoa hồng (35 ha), hoa ly (92 ha) và 5 ha hoa các loại, sản lượng đạt khoảng 27 triệu bông. Hiện, hoa hồng Sa Pa đã kết thúc vụ thu hái. Một số diện tích hoa ly đang cho thu hoạch, người trồng hoa đã chủ động trữ trong kho lạnh để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Theo LCĐT


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sa Pa (Lào Cai) trồng hơn 10.000 chậu hoa địa lan phục vụ dịp Tết Mậu Tuất