Sạch từ nhà ra phố với phòng trào “thứ bảy xanh” ở Thanh Trì

Theo Kim Nhuệ (HNM)|13/07/2017 08:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sạch từ nhà ra phố với phòng trào “thứ bảy xanh” ở Thanh Trì

(Moitruong.net.vn) – Nhằm mục đích trả lại môi trường sống xanh, sạch, đẹp, nhiều hộ dân ở huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội đã tự giác tham gia phong trào “thứ bảy xanh”, thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm ở vỉa hè, bờ sông, hiến đất làm đường, biến các “điểm đen” rác thải thành công viên, tuyến đường hoa…

Và nhờ hiệu quả từ việc duy trì “thứ bảy xanh” ở huyện Thanh Trì mà cảnh quan môi trường của nhiều địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp. Cụ thể, vào sáng thứ bảy vừa qua, tại thị trấn Văn Điển và các xã: Vĩnh Quỳnh, Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Tân Triều… những người đứng đầu các địa phương trên cùng hàng nghìn người dân miệt mài vớt rác, phát quang bụi rậm, trồng hoa… dọc tuyến sông Nhuệ, Tô Lịch. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết: Từ 6h30, gần 400 cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Ích Vịnh, Quỳnh Đô có mặt bên bờ sông Tô Lịch để thu gom rác thải, trồng hoa.

Trước đây, sông Tô Lịch, đoạn chảy qua xã Vĩnh Quỳnh bị ô nhiễm nặng vì một số hộ dân xả rác và nước thải sinh hoạt, chăn nuôi… Thực hiện nghị quyết của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Thanh Trì về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ môi trường, xã đã đến từng gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân không xả rác, tự tháo dỡ công trình xây dựng trong hành lang sông… Sau hai tháng vận động, 186 hộ dân đã tự tháo dỡ công trình, bàn giao đất cho xã xây dựng 2,5km đường bê tông và hệ thống thu gom nước thải dọc bờ sông Tô Lịch…

Cũng trước đó, hơn 1km đường bờ sông Tô Lịch địa bàn thị trấn Văn Điển, nối từ đường Phan Trọng Tuệ với xã Vĩnh Quỳnh bị lấn chiếm, dựng lều lán bán hàng, ô nhiễm môi trường. Để xóa “điểm đen” này, thị trấn đã vận động nhân dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, xây dựng vườn hoa, cây xanh. Hàng tuần, thị trấn bố trí hơn 50 cán bộ, đảng viên, lực lượng công an, dân quân tự vệ… tham gia thu gom, vớt rác thải trên bờ, lòng sông…

Hiệu trưởng Trường THCS Hữu Hòa Đặng Thị Thảo cho biết: Từ 6h30, gần 200 cán bộ, đảng viên, giáo viên của xã và nhà trường đã có mặt tại xóm Cầu, thôn Hữu Lê để thu gom rác thải và trồng cây xanh. Sau 30 “thứ bảy xanh”, gần 2km bờ sông Nhuệ đã được dọn sạch lều lán, cỏ dại, rác thải thay thế bằng những luống hoa dạ thảo…

Ông Nguyễn Công Thường, ở xóm Cầu, xã Hữu Hòa cho biết, gia đình có hai ki ốt giáp bờ sông Nhuệ rộng hơn 30m2, mỗi tháng cho thuê được 4 triệu đồng. Được vận động, gia đình đã tự phá dỡ, bàn giao đất cho xã cải tạo làm vườn hoa, cây xanh. Nhờ đó, khu vực chân cầu không còn ngập rác, cỏ dại và ruồi muỗi… “Xã đã tốn công, tốn sức tạo nên vườn hoa, chúng tôi phải có trách nhiệm bảo ban nhau giữ gìn, chăm sóc, không đổ rác thải…”, ông Nguyễn Công Thường khẳng định.

Phong trào “thứ bảy xanh” ở Thanh Trì đã được duy trì hơn 1 năm nay và dịp cuối tuần đã trở thành “ngày hội” bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương, thành công này là do cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Các xã, thị trấn trên địa bàn đã kiên trì vận động nhân dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm lòng đường, vỉa hè, bờ sông… gắn với việc xóa chân điểm rác, cải tạo thành vườn hoa, cây xanh…

Hiện, huyện Thanh Trì đã huy động nhân dân đóng góp gần 12 tỷ đồng để cải tạo, làm sạch sông, hồ, ao trên địa bàn. Toàn huyện đã tổ chức hơn 60 đợt ra quân trọng điểm tổng vệ sinh môi trường, huy động gần 10 nghìn lượt người tham gia phong trào. Đặc biệt, gần 400 hộ dân sinh sống dọc các tuyến sông Nhuệ, Tô Lịch đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng để xã, huyện xây dựng các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…

Theo Kim Nhuệ (HNM)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạch từ nhà ra phố với phòng trào “thứ bảy xanh” ở Thanh Trì