Sáng kiến biến rác thải thành sân chơi

H.Mi (TH)|26/08/2017 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm và khám phá sản phẩm của nhóm

(Moitruong.net.vn) – Một nhóm sinh viên đã biến những vật liệu phế thải, rác thải để xây dựng chuỗi trung tâm khám phá và trải nghiệm tái chế rác thải nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

“Tại sao không tận dụng rác để tái sử dụng và tạo ra những sân chơi có ích để những mầm non của tương lai nhận thức được những vấn đề đang diễn ra đối với môi trường” – Đó là ý tưởng sáng tạo “Chuỗi trung tâm dịch vụ trò chơi khám phá và trải nghiệm tái chế rác thải” của nhóm sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế gồm: Bùi Chí Thiện (trưởng nhóm), Thái Thị Thu Hiền, Thanh Hữu Tình và Phan Thị Trang.

Mới đây, ý tưởng trên đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khác biệt HUEIC CHALLENGE năm 2017” do Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức.

Theo các bạn trong nhóm, rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống, nó được thải ra từ nhiều nguồn khác nhau, được tạo ra ngày càng nhiều khi mức sống của người dân ngày càng cao. Xử lý rác đang là vấn đề nóng trên toàn quốc hiện nay.

“Nhóm đã đặt ra cho mình nhiệm vụ bảo vệ môi trường bằng việc tái chế và tạo ra chuỗi trung tâm trải nghiệm và khám phá tái chế rác thải với mong muốn mọi người có ý thức bảo vệ môi trường hơn”, Bùi Chí Thiện chia sẻ về ý tưởng của nhóm.

Theo đó, trung tâm sẽ giúp cho mọi người thoải mái sáng tạo, tự tay làm ra các sản phẩm từ rác thải, qua đó lưu lại những món quà tái chế cho mình hay tặng cho bạn bè… Lợi ích của việc làm này là tái sử dụng nguyên vật liệu phế thải, giúp mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo ra một không gian giải trí cho mọi người. Qua đó, góp phần giảm bớt số lượng rác thải đưa ra môi trường.

Theo tìm hiểu, khi trung tâm mở cửa sẽ có 3 khu vực liên hoàn. Khu tái chế là nơi mọi người sáng tạo để làm ra những sản phẩm từ rác thải. Ở khu vườn xanh, mọi người sẽ tự tay trồng những nông sản sạch để có thể thưởng thức thành quả của mình khi đến trung tâm lần sau. Hai khu vực này miễn phí cho khách vào tham gia trải nghiệm.

Khu thư giãn bán đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ phù hợp với mọi người sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng. Mọi thứ ở khu thư giãn này từ bàn, ghế, đèn… đều được làm từ vật liệu tái chế.

Bùi Chí Thiện cho biết, trung tâm sẽ liên kết với các trường học, khu văn hóa thiếu nhi tạo ra các tour để các em được trải nghiệm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Dự án chủ yếu phục vụ cho học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở cũng như các hộ gia đình muốn dành thời gian bên con cái ngày cuối tuần…

Để ý tưởng này đi vào thực tế, nhóm đã tiến hành khảo sát đối tượng và nhu cầu khách hàng, sau đó lên ý tưởng, tìm nguồn kinh phí, tìm mặt bằng và chuẩn bị nguyên vật liệu để xây dựng trung tâm. Tiếp theo là tiến hành quảng cáo, giới thiệu trung tâm trước khi đi vào hoạt động.

Và để có những vật liệu an toàn với người sử dụng, thân thiện với môi trường, các bạn đã cất công nghiên cứu và làm ra được nhiều sản phẩm thú vị như; thiệp, phong bì, tranh vẽ, bao gói quà từ giấy loại, giấy carton; các sản phẩm màu vẽ từ màu của lá cây, hoa củ quả như lá dứa, cà rốt, gấc; hộp đựng viết, tặng phẩm từ vỏ lon nhôm, vỏ chai nhựa, chai thủy tinh; sản phẩm thủ công từ nguyên liệu bèo lục bình, rơm, tre…

Đặc biệt, các bạn còn thử nghiệm tái chế giấy báo đã qua sử dụng, tuy không được mịn như những sản phẩm bên ngoài nhưng sản phẩm tận dụng được nguồn giấy báo bỏ đi có chi phí rẻ. Các bạn cũng đang nghiên cứu để làm ra được giấy từ nguồn nguyên liệu khác như từ bèo lục bình thay thế cho gỗ truyền thống.

Dự định sắp tới của nhóm là muốn tạo ra nhiều sản phẩm tái chế có ích cho cuộc sống, mở nhiều trung tâm hơn trên toàn quốc, làm ra được giấy chất lượng hơn để cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường…

H.Mi (TH)

Bài liên quan
  • Nhà khoa học vì môi trường, phòng chống thiên tai ở Việt Nam nhận giải thưởng 'Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế'
    Nổi tiếng với các công trình, cụm công trình: Công trình “Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm bằng công nghệ bê tông cốt phi kim, thành mỏng, khối rỗng, liên kết module”, "Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu", ông Hoàng Đức Thảo được nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng kiến biến rác thải thành sân chơi