Sạt lở uy hiếp ATGT tại đường dân sinh Đất Mới (Đà Lạt)

30/03/2018 01:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đã hơn hai tuần qua, tình trạng sạt lở con đường dân sinh tại Tổ 2 Đất Mới (P7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) uy hiếp an toàn giao thông (ATGT), làm nhiều hộ dân lo lắng, bất an… Cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Hiện trường sạt lở ở khu vực đường Châu Văn Liêm

Theo phản ánh của người dân Tổ 2 Đất Mới, sau những cơn mưa lớn đầu mùa (giữa tháng 3/2018), nước từ đường Châu Văn Liêm dồn về khu vực này đã gây nên tình trạng sạt lở gần nửa mặt đường dân sinh, chưa kể phía dưới nền đường còn tạo hàm ếch khá rộng, sâu hơn chục mét so với mặt đường. Nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, mùa mưa đến, con đường dân sinh này, kể cả đường Châu Văn Liêm cũng sẽ bị nước cuốn trôi.

Nguyên nhân gây ra tình trạng trên, theo người dân địa phương: Trong quá trình thi công nâng cấp, trải nhựa đường Châu Văn Liêm (đoạn từ Nghĩa trang Thánh Mẫu dẫn vào Khu ký túc xá tập trung và khu dự án tái định cư), đơn vị thi công hướng mương thoát nước rẽ vào ngã ba đường dân sinh của hàng hàng chục hộ dân sản xuất nông nghiệp bên trong, nhưng không đặt hệ thống cống nhận nước ở phía hạ lưu nên gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này.

Liên quan tới vụ việc, ông Phan Cảnh Thiện – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P7 (TP Đà Lạt), cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân Tổ 2 Đất Mới, phường đã cử cán bộ đến hiện trường để xác minh. Và UBND phường cũng đang làm báo cáo trình UBND TP Đà Lạt để sớm có phương án khắc phục, bảo đảm ATGT, để người dân an tâm sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở GT-VT tỉnh Lâm Đồng, đơn vị chủ đầu tư công trình nâng cấp đường Châu Văn Liêm, cho biết: Sau khi nâng cấp đường Nguyễn Hoàng, còn dư vốn nên đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đường Châu Văn Liêm dẫn vào khu ký túc xá tập trung. Còn về mương thoát nước rẽ vào đường dân sinh Tổ 2 Đất Mới thì đã có từ trước khi nâng cấp đường Châu Văn Liêm. Tuy vậy, trước tình trạng sạt lở trên, Sở quyết định trích vốn ngân sách và một phần quỹ bảo trì đường Châu Văn Liêm, Nguyễn Hoàng để khắc phục sự cố.

Hiện trường sạt lở ở khu vực đường Châu Văn Liêm

Tuy nhiên, một số hộ dân có đất sản xuất sát cạnh khu vực sạt lở trên cho rằng: Thay vì đặt cống nhận nước, đơn vị thi công lại cho công nhân đan rọ thép, đổ đá hộc rồi đặt dưới hố sạt lở nên vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Chỉ cần vài trận mưa lớn sẽ lại tiếp tục sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đường Châu Văn Liêm và đường dân sinh Tổ 2 Đất Mới phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản cho hàng chục hộ dân. Hằng ngày, có nhiều học sinh, sinh viên, người dân qua lại, chưa kể các phương tiện thường xuyên vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, chở rau quả sau thu hoạch đi tiêu thụ… Rất cần các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để, để người dân an tâm sản xuất nông nghiệp.

Theo báo Lâm Đồng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở uy hiếp ATGT tại đường dân sinh Đất Mới (Đà Lạt)