Si Ma Cai (Lào Cai) 178 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông

19/03/2018 00:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đêm về sáng ngày 18/3, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Tuy nhiên, mưa không đồng đều, lượng mưa thu được tính từ 19h ngày 17/3 đến 7h ngày 18/3 phổ biến từ 10 – 15 mm. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xã Nàn Sán (Si Ma Cai) chịu ảnh hưởng nặng nề khi có 22 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai, mưa giông kèm theo gió lốc đêm 17/3 đã gây ảnh hưởng nặng đến nhà cửa, tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo đó, toàn huyện có 178 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó có 25 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 153 ngôi nhà bị tốc mái một phần).

Mưa lớn đã gây thiệt hại về hoa màu, tài sản ở nhiều địa phương trong huyện, rất may không thiệt hại về người. Các xã chịu ảnh hưởng nặng nhất là: Nàn Sán, Cán Hồ, Bản Mế, Sán Chải…. Ước thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Mưa đá tại Sa Pa – ảnh báo TN&MT

Hiện, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai đang triển khai lực lượng đi thống kê và tổ chức chỉ đạo, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngoài ra, tại Sa Pa đã xảy ra mưa đá trong cơn giông. Thời gian mưa đá kéo dài khoảng 1 phút, đường kính trung bình của hạt mưa đá bằng hạt ngô. Hạt mưa đá rơi thưa nên không gây ra thiệt hại.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Si Ma Cai (Lào Cai) 178 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông