Sinh viên Bách Khoa hào hứng chào đón Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018

An An|10/03/2018 03:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội: Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018

(Moitruong.net.vn) – Sáng 9/3, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

>>>Hôm nay tôi muốn sống Xanh hơn

PGS.TS Phạm Hoàng Lương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, sinh viên, giảng viên Nhà trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 

Tham gia buổi lễ có ông Tăng Thế Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cùng hai đại sứ của chiến dịch là ca sĩ Bảo Trâm, MC Danh Tùng.

Theo PGS.TS Phạm Hoàng Lương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Với Giờ trái đất 2018, Trường Đại học Bách Khoa cam kết sẽ phát động đến toàn thể đoàn viên thanh niên, sinh viên, cán bộ, giảng viên Nhà trường hưởng ứng mạnh mẽ, bằng hành động thiết thực nhất là tắt các thiết bị điện vào 20h30 – 21h30 tối 24/3, để góp phần nhỏ bé vào thành công chung của Chiến dịch”.

Chiến dịch Giờ trái đất 2018 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là nhà tài trợ đồng hành chính 10 năm liên tiếp. Nhằm kêu gọi cộng đồng hưởng ứng Chiến dịch, trong tháng 3/2018, nhiều hoạt động sẽ được tổ như: Cam kết sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, các hộ gia đình, giao lưu với các khối trường học…

Giờ Trái đất năm 2017, sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 KWh.

An An 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên Bách Khoa hào hứng chào đón Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018