Sơn La: Được cấp 72 tấn gạo cứu đói sau lũ

Ngọc Linh (th)|20/10/2017 23:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sơn La, địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất trong những trận mưa lũ trong năm 2017. Không để tình trạng người dân khó khăn sau lũ, chiều 20/10 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định xuất cấp 72 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ cứu đói cho dân bị ảnh hưởng của mưa lũ năm 2017.

Sơn La được cấp 72 tấn gạo cứu đói sau lũ

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Trước đó, vào tháng 8 và đầu tháng 10 vừa qua, mưa lớn ở khu vực miền Bắc và bắc miền Trung đã gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của bà con nhân dân của các địa phương trong đó có tỉnh Sơn La. Nhiều huyện của tỉnh Sơn La bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, hàng chục người chết và mất tích, thiệt hại hàng nghìn ha mùa màng và nhiều nhà cửa.

Chỉ tính riêng trận lũ kéo dài trong 3 ngày từ 10-12/10/2017 vừa qua trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng trên 814 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 19/10, trận mưa lũ lịch sử cướp đi sinh mạng của 80 người (trong đó Hòa Bình: 29 người, Yên Bái: 17, Sơn La: 6, Hà Nội: 2, Thanh Hóa: 16, Nghệ An: 9, Quảng Trị: 1). 23 người hiện vẫn mất tích (Sơn La: 2 người, Yên Bái: 11, Hòa Bình 5, Thanh Hóa: 5).

Ngọc Linh (th)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Được cấp 72 tấn gạo cứu đói sau lũ