Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở khiến quốc lộ 37 bị tê liệt

Linh Lan (T/h)|31/05/2018 02:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào chiều tối ngày 30/5, tại huyện Bắc Yên (Sơn La), cơn mưa lớn kéo dài đã tạo thành lũ quét cuốn theo đất đá, cây cối từ trên núi xuống làm quốc lộ 37 tê liệt.

Cơn mưa lớn kéo dài đã tạo thành lũ quét cuốn theo đất đá, cây cối từ trên núi xuống làm quốc lộ 37 tê liệt

Chiều tối 30/5, trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn. Tại vị trí Km450 + 620 trên Quốc lộ 37, thuộc khu vực đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, mưa lớn làm sa bồi từ khe núi chảy ra khối lượng lớn, vùi lấp nền mặt đường, khiến giao thông ách tắc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị quản lý đường bộ thuộc Sở giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã huy động nhân lực, và máy móc chuyên dùng khẩn trương triển khai công tác khắc phục, đảm bảo giao thông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đêm tối, địa hình đèo dốc hiểm trở, song các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực triển khai công tác khắc phục, phấn đấu tạm thông xe ngay trong đêm.

Ngoài ra, mưa lũ còn ảnh hưởng đến một số xã dọc suối Vạt như Chiềng Sàng, Chiềng Pằn… Nhiều gia đình có nhà ở gần suối phải di chuyển lên địa điểm an toàn để tránh ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Mặc dù không ghi nhận thiệt hại về người, song lũ đã cuốn trôi nhiều ruộng lúa và hoa màu của bà con trong vùng, làm đời sống của người dân bị đảo lộn.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở khiến quốc lộ 37 bị tê liệt