Sơn La, Yên Bái thiệt hại nặng do giông lốc

16/04/2018 09:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trận mưa đá, giông lốc xảy ra vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho cây trồng, nhà cửa của người dân  nhiều địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó, hơn 900 héc ta cây trồng tại Mộc Châu, Sơn La bị thiệt hại do trận mưa đá, gió lốc và hơn 200 ngôi nhà tại Yên Bái bị tốc mái do mưa lốc.

>>Điện Biên: Hơn 60 nhà dân ở Tủa Chùa bị giông lốc làm hư hỏng

>>Cao Bằng thiệt hại 5,3 tỷ đồng do mưa đá

>>Mưa đá làm gần 1.200 ngôi nhà ở Bắc Kạn bị hư hỏng

Vườn Mận của người dân Mộc Châu bị rụng sau mưa – ảnh báo Sơn La

Mộc Châu (Sơn La) thiệt hại nặng sau mưa đá

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu, mưa đá kèm theo gió lốc làm tốc mái, thủng, vỡ tấm fibro xi măng của 23 hộ dân trên địa bàn xã Tân Lập; làm rụng, dập nát quả trên 845 ha mơ, mận, 50 ha cây bơ, chanh leo; gây dập nát cây, lá các loại rau màu với tổng diện tích khoảng 8,5 ha, mức độ thiệt hại từ 50-70% diện tích.

Các khu vực bị thiệt hại nặng tập trung ở khu vực thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Mường Sang và xã Tân Lập.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu đã kiểm tra thực tế tại địa bàn xảy ra thiên tai. Trước mắt, huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại, nhằm ổn định sản xuất đời sống cho bà con.

Hơn 200 ngôi nhà tại Yên Bái bị tốc mái do mưa lốc

Theo thông tin trên VOV, đêm qua và rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to ở nhiều nơi kèm gió lốc, làm hơn 200 ngôi nhà ở huyện Mù Cang Chải bị tốc mái.

Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến đầu giờ chiều nay (16/4), trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 212 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do mưa kèm giông lốc ở huyện Mù Cang Chải, tập trung chủ yếu tại các xã Púng Luông, Nậm Khắt, Kim Nọi, Lao Chải, Dế Xu Phình và La Pán Tẩn. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 200 triệu đồng.

Ngay khi nhận được thông tin, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị hư hỏng. Tỉnh Yên Bái cũng đôn đốc các huyện, thị xã tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để chủ động phòng, tránh; tiến hành khắc phục nhanh hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân.

Ngoài ra, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá và giông lốc như: tại Cao Bằng thiệt hại khoảng 5,3 tỷ đồng, Bắc Kạn khoảng 3 tỷ đồng, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) có hơn 60 nhà dân bị giông lốc làm hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Nhân Mã (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La, Yên Bái thiệt hại nặng do giông lốc