Sông Mekong: Những phát hiện mới về sự hình thành

Thanh Tâm (T/h)|23/10/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sông Mekong, con sông dài thứ 12 trên thế giới và thứ 7 châu Á được hình thành khoảng 17 triệu năm trước đây. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do Khoa Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc thực hiện.

>>> Kiệt tác bên Bãi Kem của Bill Bensley và vị thế mới của du lịch Phú Quốc

>>> Xây dựng mô hình “Trường học an toàn” nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Phát hiện mới về quá trình hình thành sông Mekong

Các nhà nghiên cứu cho biết, bờ dốc là yếu tố chính quyết định việc hình thành các con sông.  Do đó việc xác định tuổi các thung lũng sông Mekong có thể là đầu mối góp phần làm sáng tỏ sông được hình thành ở thời điểm nào.

Qua đó, Giáo sư She Junsheng của Đại học Lan Châu, người dẫn đầu công trình nghiên cứu cùng các thành viên đội nghiên cứu đã dùng phương pháp đo sự thay đổi nhiệt độ các mẫu đá thu thập ở thung lũng và nghiên cứu sự phát nhiệt của chúng để xác định tuổi các thung lũng sông Mekong. Nhờ vậy, các nhà khoa học kết luận rằng bờ dốc ở khu vực thượng, trung, lưu thung lũng sông Mekong được hình thành cách đây khoảng 17 triệu năm, từ đó tạo nên con sông này.

Tuy nhiên, hiện nay trước tình trạng biến đổi khí hậu, lượng mưa ngày càng nhiều cùng hiện tượng thời tiết thất thường đã làm bờ sông trở nên dốc hơn và dần hình thành nên con sông với hình dáng và diện tích như hiện tại.

Có thể nói, Mekong là con sông có vai trò quan trọng trong các nước Đông Nam Á, được khởi nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, miền Tây Trung Quốc, sông Mekong chảy qua các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nhờ đó, mà sông trở thành tuyến đường thủy thương mại quan trọng kết nối miền Tây Trung Quốc và các trong khu vực Đông Nam Á.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Mekong: Những phát hiện mới về sự hình thành