Sử dụng điện năng lượng mặt trời tại phố cổ Hội An

11/02/2018 08:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa 2 thành phố Hội An và Wernigerode (CHLB Đức), tối 9/2, UBND TP.Hội An chính thức đưa vào vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời trong khu vực phố cổ.

Đại diện đối tác Đức (bìa trái) trao biểu tượng bàn giao hệ thống năng lượng mặt trời cho ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND TP.Hội An

Tham dự sự kiện có ngài Christian Berger – Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam; ngài Andreas Siegel – Tổng lãnh sự CHLB Đức tại TP.Hồ Chí Minh cùng nhiều quan chức đến từ TP.Wernigerode kết nghĩa.

Dự án “Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời” tại Hội An được triển khai từ năm 2015 với tổng mức đầu tư gần 200.0000 Eur. Trong đó Chính phủ Đức tài trợ 90%, Hội An và Wernigerode bố trí kinh phí đối ứng mỗi thành phố là 5%. Hệ thống gồm những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Quảng trường Sông Hoài tạo ra nguồn điện tương ứng là 51kW/h cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động tại khu phố cổ như trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, các lớp dạy hát dân ca, hợp xướng, hệ thống loa phát nhạc, đèn lồng, đèn chiếu sáng cho Chùa Cầu, các biểu tượng, trục đường và lễ hội văn hóa… Năng lượng dư thừa sẽ được tích hợp trong hệ thống ắc quy tự động, có thể sử dụng vào ban đêm hoặc lúc thời tiết xấu và phục vụ cho các di tích, nhà làm việc trong khu vực.

Tiến hành nghi thức bật cầu dao hệ thống điện năng lượng mặt trời

Theo Đại sứ Christian, Chính phủ Đức luôn khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Tại Đức việc sử dụng năng lượng mặt trời đã trở thành thói quen của người dân nhằm hướng đến xây dựng một môi trường xanh sạch. Do đó, Chính phủ Đức luôn mong muốn hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam mở rộng việc sử dụng năng lượng điện theo hướng thân thiện, bảo vệ môi trường. “Hiện nay, có hơn 100 dự án lớn đã được đưa vào miền Trung Việt Nam. Trong đó, nhiều dự án đã được Chính phủ Đức hỗ trợ liên quan đến năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng sinh học, năng lượng mặt trời, đặc biệt là giúp sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời. Với dự án năng lượng điện mặt trời tại Hội An sẽ là tiền đề cho những dự án thân thiện với môi trường khác mà chúng ta sẽ triển khai trong thời gian tới” – Đại sứ Christian Berger nói.

Được biết, đây là dự án năng lượng mặt trời có quy mô lớn nhất tại TP.Hội An từ trước đến nay. Thành công của dự án “Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời” ngoài việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa TP.Hội An, Wernigerode và Chính phủ Đức, còn góp phần hình thành và khuyến khích thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, nước…) thân thiện với môi trường trong cộng đồng địa phương, góp phần lớn trong những nỗ lực về hạn chế biến đổi khí hậu và phát triển du lịch theo hướng bền vững mà Hội An đang theo đuổi.

Theo QNO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng điện năng lượng mặt trời tại phố cổ Hội An