Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Công ty Bảo Quân “núp bóng” tận thu để khai thác khoáng sản trái phép?(Bài 2)

Nhóm phóng viên|08/08/2017 15:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – “Pháp luật là thượng tôn, chúng tôi làm việc vì dân và sẽ bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, Công ty  CP đầu tư xây dựng Bảo Quân( công ty Bảo Quân) hoạt động sai phạm, trái pháp luật sẽ phải bị xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội”. Đó là những lời khẳng định “đanh thép” của ông Lê Qúy Dương – Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc  khi làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn.

>>> Tam Đảo(Vĩnh Phúc): Công ty Bảo Quân khai thác đá gây ô nhiễm môi trường

Bất chấp pháp luật, Mỏ đá Bảo Quân vẫn vô tư hoạt động.

Chính quyền bao che?

Ngày 11/7 vừa qua, sau khi Tạp chí điện tử Môi Trường và Cuộc Sống – Moitruong.net.vn có đăng bài “Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Công ty Bảo Quân khai thác đá gây ô nhiễm môi trường” . Cụ thể, trong bài nêu rõ hơn 10 năm nay, người dân thôn Cóc, thôn Đầu Vai, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên phải “ hứng chịu”  ô nhiễm môi trường bởi tiếng ồn, độ rung, bụi bặm, mùi khét, nguồn nước ô nhiễm, nứt nhà, phá hỏng đường … từ việc nổ mìn, nghiền vận chuyển đá và hoạt động của trạm trộn bê tông asphalt  của công ty Bảo Quân đã ảnh hưởng tác động trực tiếp tới cuộc sống của người dân trong vùng.

IMG_7637

Phóng viên Moitruong.net.vn làm việc với lãnh đạo huyện Tam  Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước hàng loạt những bất cập về môi trường mà người dân gặp phải trong nhiều năm qua không được giải quyết thỏa đáng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền huyện Tam Đảo trong việc quản lý, giám sát, xử lý hoạt động sai phạm của mỏ đá Bảo Quân. Trao đổi với Phóng viên Moitruong.net.vn, ông Lê Quý Dương – Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: “ Ngày 15/12/2015  UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định số 3557/QĐ – UBND . Trong quyết định trên nêu rõ đến hết ngày 31/12/2016 yêu cầu mỏ đá Bảo Quân thuộc công Bảo Quân(thôn Đầu Vai, xã Minh Quang,huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) phải ngừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của nhà nước về việc đóng cửa mỏ đá đúng thời hạn, đồng thời, yêu cầu công ty nhanh chóng lập đề án cải tạo phục hồi môi trường sau khi thực hiện đóng cửa mỏ đá trên”.

Mặc dù, Quyết định được UBND tỉnh chỉ đạo là vậy, nhưng không hiểu sao đến nay mỏ đá Bảo Quân vẫn ngang nhiên hoạt động“ bất chấp pháp luật”?.

20706218_1015885051886787_967410656_o

Mặc dù Công ty Bảo Quân chỉ được hoạt động đến ngày 31/12/2016, nhưng đế nay mỏ đá này vẫn hoạt động bình thường?

Ngay sau đó phóng viên đặt câu hỏi, tại sao đến ngày 31/12/2016 mỏ đá Bảo Quân phải ngừng hoạt động, nhưng đến nay mỏ đá này vẫn hoạt động bình thường? ông Dương chuyển ý kiến sang ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Thành cho biết: “Tôi khẳng định mỏ đá Bảo Quân đã ngừng hoạt động khai thác từ cuối 2016, đến nay mỏ đá này hoàn toàn không hoạt gì cả”. Ngay sau đó, phóng viên có cung cấp những hình ảnh khẳng định công ty Bảo Quân vẫn hoạt động bình thường, thì ông Dương – Phó chủ tịch và ông Thành – Trưởng Phòng TN&MT ngồi thẫn thờ và không ý kiến gì thêm và cho biết sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện vẫn hoạt động sẽ báo cáo lên cấp trên xử lý nghiêm theo quy định.

Ngay sau đó, phóng viên đề nghị ông Dương – Phó chủ tịch huyện phối hợp đi thực tế tình hình hoạt động của mỏ đá Bảo Quân.

Qua ghi nhận thực tế cho thấy,  trước cổng khai trường công ty có gần 20 chiếc xe “ba chân bốn cẳng” được cơi nới thành, nâng thùng đang chờ tới lượt “ăn đá” ra vào tấp nập, công khai, “ băm nát” tuyến đường dân sinh vốn trước đây được đầu tư rất đẹp.  Bên trong khai trường máy xúc, máy ủi, máy nghiền, máy sàng đá hoạt động hết công suất, tại khu nghiền đá bụi bay mù mịt trắng xóa cả một vùng và phủ kín những ngôi nhà dân nghèo nơi đây.

20707319_1015884841886808_243924546_o

Lãnh đạo huyện Tam Đảo đã giật mình khi thấy mỏ đá Bảo Quân vẫn đang hoạt động.

Bụi bay mù mịt, tiếng ồn từ máy nghiền đá gây “đinh tai nhức óc”… ô nhiễm là vậy, nhưng công ty Bảo Quân không thực hiện bất kì biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nào, từ việc trồng cây, tưới nước, phun sương, che chắn giảm bụi… Không dừng lại ở đó, tất cả công nhân làm việc nơi đây không ai được trang bị bất cứ thiết bị bảo hộ lao động nào. Chính vì vậy, khiến người lao động có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp về tai và hô hấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn lao động.

20707163_1015880155220610_571520135_o

Đường sá bị xe chở đá của Công ty Bảo Quân phá nát.

Ngoài ra, do khai thác đá phải dùng nhiều đến lượng thuốc nổ và không có khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại nên các chất thải nguy hại: dầu, mỡ, hóa chất vứt lăn lóc ngoài môi trường dẫn đến nguồn nước tại đây luôn có màu xanh bất thường, mùi nồng nặc… do phải sử dụng nước để sinh hoạt hằng ngày, người dân nơi đây hay mắc một số bệnh về lở loét, ngứa ngáy và có biểu hiện rụng tóc. Trước những căn bệnh lạ xảy ra, người dân đã nhiều lần yêu cầu công ty phải có biện pháp thu gom hóa chất và chất thải nguy hại đỡ phát tán ra ngoài môi trường và để tránh thẩm thấu và ngấm xuống dưới đất nhưng đến nay công ty không thực hiện.

Câu hỏi đặt ra tại sao công ty Bảo Quân lại ngang nhiên khai thác đá công khai như vậy mà chính quyền huyện Tam Đảo không vào cuộc xử lý?.

Giật mình khi biết mỏ đá Bảo Quân vẫn hoạt động!

Được tận mắt chứng kiến mỏ đá Bảo Quân hoạt động bình thường, ông Dương – Phó Chủ tịch huyện lúc này mới “giật mình” và cho biết, hiện nay mỏ đá Bảo Quân đang tận thu khoáng sản còn tồn đọng chứ không khai thác. Nói là vậy, khi phóng viên yêu cầu ông Dương cung cấp các quyết định liên quan về việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép mỏ đá Bảo Quân tiếp tục được thực hiện tận thu khoáng sản, và thời gian ấn định tận thu tới khi nào? Lúc này ông Dương – Phó chủ tịch “bối rối” cho biết: “ Tôi vừa mới tiếp nhận công tác nên chưa nắm bắt được tình hình cụ thể, sẽ giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời rõ hơn câu hỏi của phóng viên”.

bao quan

 Ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo khẳng định đã không quản lý sát sao mỏ đá Bảo Quân.

Theo ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo cho biết:  “Do công ty Bảo Quân được tỉnh cấp phép hoạt động từ trước khi tái thành lập huyện Tam Đảo nên huyện không quản lý giám sát sâu. Hơn nữa, hằng năm Tỉnh trực tiếp xuống kiểm tra đơn vị cho nên chúng tôi cũng không lưu giữ thông tin giấy tờ về công ty Bảo Quân làm gì. Nếu các anh muốn biết rõ thì lên Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp sẽ cụ thể hơn”.

Trước hàng loạt sai phạm mà công ty Bảo Quân còn tồn tại, nhưng chính quyền huyện Tam Đảo vẫn  “bao che” không vào cuộc xử lý?. Dư luận có quyền đặt câu hỏi phải chăng công ty Bảo Quân đang có thế lực nào “chống lưng” nên hoạt động bất chấp pháp luật, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân?

Trong bài tiếp theo, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ làm rõ trách nhiệm UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Tài nguyên và Môi trường trong vấn đề này để thông tin rộng rãi tới bạn đọc.

Nhóm phóng viên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Công ty Bảo Quân “núp bóng” tận thu để khai thác khoáng sản trái phép?(Bài 2)