(Moitruong.net.vn) – Sáng 10/1, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, hiện thành phố tạm thời cho phép khai thác sử dụng một phần vỉa hè. Tuy nhiên, khi giao cho ai cũng phải tuân thủ 2 nguyên tắc đảm bảo giao thông và có trách nhiệm quản lý.

Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết, việc tổ chức sắp xếp, sử dụng một phần cho các hoạt động khác gắn với trách nhiệm của người được sử dụng vỉa hè. Cho rằng, đây là “đất vàng”, sơ hở là có người chiếm sử dụng, nên cần thiết phải có cách quản lý theo hướng tự quản.

Ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, TP HCM không khuyến khích các bãi xe. Chỉ khi có lễ hội hoặc những nơi công ích như Đường sách, bưu điện…tạm thời phải bố trí, và miễn phí hoặc để thanh niên xung phong thu phí. Vỉa hè phải trả lại cho giao thông bởi đây là vấn đề nhạy cảm, có những tổ chức cá nhân lợi dụng, xẻ thịt vỉa hè…Trong tháng 1/2018, Quận 1 và các quận khác phải khảo sát đánh giá báo cáo lại thực trạng.

Thanh Thanh (t/h)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm thời cho phép khai thác vỉa hè TP HCM