Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Hồng Hạnh|10/02/2018 14:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 10/2, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Tới dự Lễ tổng kết có TS. Nguyễn Xuân Lai – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Tạp chí.

Thay mặt cho Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Toàn đã báo cáo kết quả đạt được trong năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống/Moitruong.net.vn báo cáo kết quả đạt được trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Thứ nhất, về công tác nhân sự, năm 2017 là năm Tạp chí thanh lọc nhân sự khá mạnh, số lượng nhân sự được tạp chí thanh lý hợp đồng và cho thôi việc lên đến 12 người.

Thứ hai, về công tác xuất bản, đối với tạp chí in: Tạp chí được xuất bản đều kỳ, đúng ngày và duy trì 01 tháng/01 kỳ

Thứ ba, đối với Tạp chí điện tử: Tạp chí thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích, thông tin cập nhật liên tục và đã tạo được lòng tin của độc giả.

Thứ tư, về Công tác Truyền thông: Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội, năm qua, Tạp chí đã phối hợp với một số cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” với Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta. Đến nay, cuộc thi đã kết thúc và thành công tốt đẹp gây được tiếng vang trong làng báo và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ năm, về công tác Đào tạo: Tạp chí thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kiến thức nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của tòa soạn.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn cũng đưa ra nhiệm vụ hoạt động trong năm 2018, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự của Tạp chí, kiện toàn nhân sự Trưởng văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh, kiện toàn và đi vào hoạt động Ban truyền hình

Hai là, xuất bản định kỳ Tạp chí in; duy trì hoạt động ổn định Tạp chí điện tử theo đúng tôn chỉ mục đích

Ba là, tổ chức thành công Kỷ niệm 10 năm Thành lập Tạp chí

Bốn là, tổ chức thành công Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2018 với chủ đề: Hạn hán và Xâm nhập mặn

Năm là, tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ và đạo đức người làm báo cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong tòa soạn.

TS. Nguyễn Xuân Lai – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phát biểu

Cũng tại buổi lễ, TS. Nguyễn Xuân Lai – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: “Chúc mừng tới Tạp chí Môi trường và Cuộc sống và Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn trong năm vừa qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên đoàn kết đồng lòng xây dựng và phát triển Tạp chí. Tuy nhiên, Ban biên tập Tạp chí phải rút kinh nghiệm sâu sắc về bài học nhân sự. Trong năm 2018, phải củng cố đội ngũ cộng tác viên trên toàn quốc”.

TS. Nguyễn Xuân Lai đã trao bằng khen cho tập thể Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017

Tại buổi lễ, thay mặt Trung ương hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam TS. Nguyễn Xuân Lai đã trao bằng khen cho tập thể Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017. Đồng thời, trao bằng khen cho ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng ban Bạn đọc Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng phòng Hành chính – Trị sự Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và có nhiều đóng góp trong công tác phát triển Hội.

TS. Nguyễn Xuân Lai đã trao bằng khen cho cho ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng ban Bạn đọc Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng phòng Hành chính – Trị sự Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và có nhiều đóng góp trong công tác phát triển Hội

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao giấy khen cho bà Nguyễn Thị Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã trao giấy khen cho bà Nguyễn Thị Dương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Hồng Hạnh

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018