Tập đoàn Lã Vọng từ nay “vắng bóng” ông Lã Văn Vọng

Yến Anh (T/h)|06/07/2018 10:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ Phần Lã Vọng Group (Tập đoàn Lã Vọng) – ông Lê Văn Vọng đã bất ngờ thoái toàn bộ vốn khỏi Tập đoàn Lã Vọng. Động thái này của ông Vọng diễn ra cùng thời điểm Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thanh tra các dự án có liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng.

Ông Lê Văn Vọng đã thoái hoàn toàn vốn ra khỏi Tập đoàn Lã Vọng – Ảnh: Thuonggiaonline

Được biết, Tập đoàn Lã Vọng ra đời tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới và chuỗi hệ thống các nhà hàng Lã Vọng, các quán Cafe dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân do ông Lê Văn Vọng làm Giám đốc. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường về dịch vụ thương mại chất lượng cao, Lã Vọng mong muốn xây dựng thành một Tập đoàn đa ngành nghề trong các lĩnh vực Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ và là một trong những thương hiệu Việt uy tín, vững mạnh hàng đầu.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động ăn nên làm ra, Tập đoàn Lã Vọng đã để lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình kinh doanh. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện các dự án liên quan đến tập đoàn này nêu tại Văn bản số 62/BC-UBND ngày 5/3/2018 của UBND TP. Hà Nội.

Nghiêm trọng nhất có thể kể đến dự án  Dự án Trụ sở làm việc và căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ thương mại New House Xa La là một trong những dự án “tai tiếng” nhất của tập đoàn Lã Vọng. Được biết, dự án này là đất của Công ty Sông Nhuệ. Sau đó, Công ty Sông Nhuệ đã hợp tác với Công ty Ngôi nhà mới (một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Lã Vọng). Nhưng bản chất thật của thương vụ này là Tập đoàn Lã Vọng bỏ tiền cải tạo, tân trang trụ sở làm việc cho Công ty Sông Nhuệ và nắm quyền khai thác kinh doanh “đất vàng” nhưng thực hiện trên danh nghĩa hợp tác.

Trước nhiều sai phạm nghiêm trọng tồn tại tại Tập đoàn Lã Vọng, Chính phủ đang gấp rút thanh tra toàn diện để đưa ra kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan về các vấn đề liên quan và kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/12.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập đoàn Lã Vọng từ nay “vắng bóng” ông Lã Văn Vọng