Tập trung xuống giống hoa Tết 2018

Nguyễn Tín|13/10/2017 02:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào thời điểm này, nông dân tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ tập trung xuống giống các loại hoa kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018, chủ yếu ở làng hoa kiểng Phó Thọ – Bà Bộ, thuộc 2 phường Long Tuyền và Long Hòa.

Ông Trần Văn Đông, khu vực Thới Ninh, phường Thới An Đông chăm sóc những chậu cúc Đài Loan phục vụ thị trường Tết 2018

Để tạo thuận lợi cho nông dân trồng hoa, ngành chức năng của Quận đã hỗ trợ giống hoa mới, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Hàng năm, để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết, nông dân quận Bình Thủy trồng trên 550.000 giỏ hoa các loại như: cúc mâm môi, vạn thọ, cát tường…

Ngoài ra, các hộ dân còn phát triển trồng nhiều loại hoa kiểng mới và hoa kiểng giá trị cao như: cúc Đài Loan cấy mô, dạ lý hương, hoa ly… Trung bình mỗi vụ hoa tết, sau khi trừ chi phí, nông dân trồng hoa kiểng ở Bình Thủy kiếm lời từ 40 – 50 triệu đồng, các hộ trồng kiểng bonsai có thể kiếm lời trên 100 triệu đồng.

Nguyễn Tín 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung xuống giống hoa Tết 2018