Tết Nguyên đán, Long An đón 50 ngàn lượt khách tham quan

23/02/2018 07:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Long An, từ ngày 14/2 đến 20/02/2018 (từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết) Long An đón 50 ngàn lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế đến 500 lượt người, tăng 42% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu khoảng 20 tỷ đồng, tăng gấp đôi so cùng kỳ.

Long An đón 500 lượt khách quốc tế dịp Tết

Đặc biệt vào các ngày cao điểm (từ Mùng 2 đến Mùng 5 Tết), điểm du lịch văn hóa, thể thao Phước Lộc Thọ (huyện Đức Hòa) phục vụ mỗi ngày khoảng 250 lượt khách, khu du lịch Làng nổi Tân Lập phục vụ khoảng 1.000 lượt khách, Bảo tàng tỉnh và các khu di tích lịch sử – văn hóa, Khu công viên tượng đài Long An,… đón khoảng 9.000 lượt khách đến tham quan.

Để thu hút du khách đến Long An dịp Tết Nguyên đán, Sở VH-TT&DL tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như triển lãm ảnh nghệ thuật, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, triển lãm mỹ thuật,… Đặc biệt đường hoa xuân (phường 6, TP.Tân An) thu hút khá nhiều du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Song song đó, công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; các dịch vụ được niêm yết giá, không xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, ép khách, gây sốt giá; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nơi đón khách du lịch.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Nguyên đán, Long An đón 50 ngàn lượt khách tham quan