Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Quảng Nam đón hơn 160 nghìn lượt khách tham quan

27/02/2018 06:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Quảng Nam khai trương hệ thống cáp đu dây dài nhất Việt Nam

(Moitruong.net.vn) – Theo thống kê từ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Quang Nam đón hơn 160 nghìn lượt khách đến tham quan, lưu trú. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 69.100 lượt, tăng 33,66%; khách tham quan ước đạt 123.400 lượt, tăng 31,28%; khách lưu trú ước đạt 36.600 lượt, tăng 35,56% so với cùng kỳ năm 2017.

>>>

Trong 7 ngày nghỉ tết Mỹ Sơn đón hơn 10 nghìn lượt khách đến tham quan – ảnh báo Quảng Nam

Các điểm tham quan như phố cổ Hội An, khu rừng dừa nước Cẩm Thanh (xã Cẩm Thanh, Hội An) hay Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên), công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ) cũng chứng kiến lượng khách tăng đột biến

Được biết, riêng tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, trong 7 ngày nghỉ tết đã đón 10.325 lượt khách, tăng 30,30% so với cùng kỳ năm 2017 (khách quốc tế 7.910 lượt, khách Việt 2.415 lượt).

Tương tự, công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng cũng đón gần 5.000 lượt khách đến tham quan, viếng hương.

Ngoài ra, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh (Tam Đại, Phú Ninh) vừa khai trương đưa vào hoạt động tuyến cáp đu dây (zipline) dài nhất Việt Nam.

Zipline là trò chơi cảm giác mạnh được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới. Tham gia trò chơi, người chơi sẽ được di chuyển trên không với tốc độ cao nhờ vào ròng rọc trượt trên dây cáp từ điểm cao đến điểm thấp, khi về đích sẽ có hệ thống giảm lực an toàn. Người chơi cũng luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối nhờ bộ thiết bị chuyên dụng phụ kèm.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Quảng Nam đón hơn 160 nghìn lượt khách tham quan