Thả 220.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

06/04/2018 13:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 30/3, tại UBND xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh phối hợp với UBND huyện Càng Long tổ chức buổi họp mặt nhằm ôn lại kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2018); đồng thời, phát động nhân dân cùng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tại buổi lễ, 220.000 con cá giống đã được thả tái tạo nguồn lợi thủy sản.

>>94.000 con cá giống được thả xuống hồ thủy điện Hòa Bình

>>Cà Mau thả hơn 2 triệu con giống về biển

>> Phú Yên: Thả hơn 400.000 con tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Các vị đại biểu cùng người dân thả cá

Thay mặt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống Nghề cá. Theo đó, cách đây 59 năm (vào ngày 1/4/1959), Bác Hồ đã có chuyến về thăm 2 làng cá trên đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh và đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Nói chuyện với cán bộ và ngư dân nơi đây, Bác Hồ đã dạy “Biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”….

Để khắc sâu những tình cảm và lời dạy của Bác đối với ngành thủy sản nói chung, nghề cá nói riêng; đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ngày 18/3/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg lấy ngày 1/4 hàng năm là Ngày truyền thống ngành thủy sản. Theo đó, hàng năm, các ngành hữu quan, nhân dân trên cả nước có nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng ngày 1/4.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND xã Đức Mỹ, huyện Càng Long: Những năm qua, trên địa bàn xã Đức Mỹ, đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

Sau lễ phát động, học sinh các trường của xã Đức Mỹ đã tham gia diễu hành về truyền thống Nghề cá. Đồng thời, tại sông Rạch Bàn, trước cống đập Cá Hớp, đại biểu và người dân đã cùng thả 220.000 con cá giống các loại: trám cỏ, mè vinh, cá trê, lóc, cá rô, cá phi, sặc rằn, mè hoa… nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Được biết, toàn bộ chi phí con giống được huy động từ sự tham gia đóng góp của 193 tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức như con giống, tiền mặt, giá trị tương đương 175 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam 1/4 tại nhiều địa phương như: Phú Yên, Cà Mau, Nghệ An, Sơn La… cũng đã tổ chức thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả 220.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản