Thả hơn 3 triệu con tôm giống xuống biển Bạc Liêu

Linh Lan (T/h)|26/04/2018 14:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Vừa qua, huyện Đông Hải phối hợp với Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu và Hội nghề cá Việt Nam tổ chức thả hàng triệu con tôm giống để thả xuống biển nhằm khôi phục lại nguồn tôm tự nhiên đang dần bị khai thác cạn kiệt.

Hơn 3 triệu con tôm giống được thả xuống biển

Hoạt động thả tôm giống xuống biển là hoạt động thường niên của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền ý thức trách nhiệm đối với giá trị nguồn lợi thủy sản, chủ động tham gia bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và khai thác nguồn tài nguyên biển một cách hợp lý.

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Hải cho biết: Hàng năm, vào khoảng tháng 3 âm lịch, huyện Đông Hải thành lập đoàn cán bộ đến vận động con giống từ các công ty, doanh nghiệp sản xuất giống trong và ngoài huyện để phục vụ hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Mỗi năm, huyện nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị từ 2,5 đến 6,5 triệu con giống. Số tôm giống đều được xét nghiệm để đảm bảo “sạch” khi được thả về biển có thể sống, tiếp tục sinh sản.

Con đồi mồi được thả, nhưng không chịu lặn xuống biển nên được đưa trở lại để tiếp tục thuần dưỡng

Năm nay, hơn 3,4 triệu con tôm giống đã được vận động và huyện tổ chức thả xuống vùng biển Bạc Liêu tại khu vực cửa biển Gành Hào, nhằm tạo điều kiện khôi phục lại nguồn tôm ngoài thiên nhiên đang dần bị khai thác cạn kiệt.

Đặc biệt, trong đợt thả tôm giống lần này, địa phương cũng tổ chức thả một con đồi mồi nặng hơn 6 kg do ngư dân giao nộp.

Tuy nhiên, có thể do được thuần hóa lâu nên con đồi mồi không thể lặn xuống biển mà chỉ bơi trên mặt nước. Do đó, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận con đồi mồi trở lại, đưa về thuần dưỡng cho đến khi thích hợp sẽ thả lại về biển trong thời gian tới.

Linh Lan (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả hơn 3 triệu con tôm giống xuống biển Bạc Liêu