Thái Lan: Kem chống nắng phá hủy 50% san hô tại vịnh Maya

An Bình/ Báo Tổ quốc|08/10/2018 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hóa chất trong các sản phẩm kem chống nắng được cho là nguyên nhân phá hủy hơn một nửa san hô ở vịnh Maya nổi tiếng của Thái Lan.

>>>Lý Sơn: Công viên địa chất tập hợp nhiều giá trị di sản quý báu

>>>Quảng Ngãi: Nước bị ô nhiễm, cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt

Kem chống nắng phá hủy 50% san hô tại vịnh Maya. (Nguồn: news.com.au)

Một số hóa chất trong các sản phẩm kem chống nắng được cho là nguyên nhân phá hủy hơn một nửa san hô ở vịnh Maya nổi tiếng thuộc đảo Phi Phi ở Krabi, giám đốc Văn phòng Vườn quốc gia Thái Lan Songtham Suksawang cho biết.

Vịnh này đã bị đóng cửa vô thời hạn kể từ ngày 1/10 do những hệ lụy nặng nề từ việc quá tải du khách.

Đề cập tới những phát hiện từ một nghiên cứu của nhóm chuyên gia đang tiến hành phục hồi môi trường tại vịnh này, ông Songtham cho biết, các hóa chất trong sản phẩm kem chống nắng của khách du lịch là yếu tố chính khiến san hô bị hủy diệt.”Các hóa chất khiến san hô bị tẩy trắng. Trong trường hợp xấu nhất, chúng thậm chí còn làm tê liệt và tiêu diệt san hô”, ông nói.

Các yếu tố khác đe dọa tới san hô ở Vịnh Maya là những chiếc mỏ neo hay chân vịt của các tàu thuyền du lịch hoạt động liên tục tại vùng biển này.

“Hàng ngàn lít nước bị ô nhiễm do tàu du lịch thải ra mỗi ngày cũng gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của san hô”, ông Songtham nói thêm.

“Vịnh Maya giống như một bệnh nhân cần nhiều thời gian để hồi phục sau một ca phẫu thuật điều trị bệnh” – trợ lí giáo sư Datchani Emphan, một học giả từ Khoa Lâm nghiệp của Đại học Kasetsart, cho biết.

Chongkhlai Wongphongsathon, Phó tổng Giám đốc của Cục Vườn quốc gia, bảo tồn động thực vật hoang dã Thái Lan (DNP) cho biết, vịnh đóng cửa bốn tháng mỗi năm sẽ cho phép môi trường nơi này có thời gian phục hồi.

Đóng cửa từ tháng 6 và được dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 1/10, DNP đã quyết định tiếp tục đóng cửa điểm đến này vô thời hạn sau khi biết về những thiệt hại đáng kể về môi trường ở đây.

Ông Chongkhlai Wongphongsathon cũng cho biết, trong thời gian đóng cửa, du khách vẫn được phép đi thuyền nhìn ngắm môi trường tự nhiên xung quanh vịnh Maya với điều kiện giữ khoảng cách khoảng 250m đến 300m.

An Bình/ Báo Tổ quốc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan: Kem chống nắng phá hủy 50% san hô tại vịnh Maya