Thái Nguyên: Khó khăn trong xử lý tình trạng vứt rác thải tràn lan

29/03/2018 14:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây, tình trạng người dân vứt rác thải tràn lan dọc tuyến đường trục chính ở các xã, xóm trên địa bàn T.P Sông Công (Thái Nguyên) diễn ra phổ biến. Điều này không những làm mất mỹ quan đô thị, gây mất vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh.

Rác thải tràn lan trên đường

Đi dọc tuyến đường trục chính của các xã: Bình Sơn, Vinh Sơn, Bá Xuyên và Tân Quang, chúng tôi thấy nhiều bao tải, túi ni lông đựng rác thải người dân vứt tràn lan. Ruồi nhặng bu đầy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà Nguyễn Thị Hương, ở xóm Long Vân, xã Bình Sơn cho hay: Xóm chúng tôi giáp với xã Thịnh Đức (T.P Thái Nguyên) nên lượng người đi làm qua xóm khá đông. Người dân đi làm vào sáng sớm và buổi đêm, về qua là “tiện tay” vứt rác luôn ở những bụi tre, vệ cỏ ven đường. Rác để lâu ngày, không có người thu gom nên rất mất vệ sinh. Gia đình tôi ở gần đây nên thường xuyên phải chịu mùi hôi thối.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Dương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: Trước đây, xe chở rác của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị thành phố để ở chợ trung tâm xã, nhưng nay người dân ở quanh khu vực không cho để vì ô nhiễm môi trường nên tổ thu gom rác thải của xã đã tạm thời dừng hoạt động từ đầu tháng 3. Hiện, rác thải của các hộ dân trong xã đều do họ tự xử lý dẫn đến tình trạng rác thải được người dân vứt dọc đường xã, xóm và kênh mương. Xã không có lực lượng thường xuyên trực để bắt các đối tượng vứt rác bừa bãi nên khó khăn trong quản lý, xử lý những bãi rác tự phát.

Được biết, 26/26 xóm của xã Bình Sơn đều không có điểm tập kết rác. Mới đây, xã đã quy hoạch điểm tập kết rác thải của xã ở xóm Bá Vân 3, có diện tích khoảng 800m2, cách xa đường trục chính của xã gần 100m, dự kiến tháng 4 tới sẽ khởi công xây dựng. Tuy nhiên, một số hộ dân sống gần đó phản đối quyết liệt. Bà Nguyễn Thị Bình, ở xóm Tân Tiến (giáp xóm Bá Vân 3) gay gắt nói: Nếu xã xây dựng điểm tập kết rác thải ở đây thì những hộ dân quanh khu vực này hàng ngày phải ngửi mùi hôi thối ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi nhất quyết phản đối.

Khác với xã Bình Sơn, xã Bá Xuyên mặc dù đã có điểm tập kết rác thải rộng 300m2 (ở xóm La Giang) từ vài năm nay, nhưng rác ở ven đường còn nhiều hơn rác trong điểm tập kết. Bà Dương Thị Quyền, thành viên tổ thu gom rác thải của xã thông tin: Tổ thu gom rác thải của chúng tôi gồm có 4 người. Hàng tuần, chúng tôi thu gom rác ở các xóm từ 2 đến 3 buổi rồi đưa ra điểm tập kết rác của xã. Nhưng lần nào đưa rác ra, chúng tôi cũng đều phải chuyển rác từ ven đường, ngoài điểm tập kết vào trước rồi mới đẩy xe rác vào sau vì người dân ở các nơi đi qua đây tiện tay vứt rác luôn ở ngoài.

Ông Lưu Văn Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên cho biết: Điểm tập kết rác thải của xã được xây từ năm 2016. Hàng tháng, xe vận chuyển rác của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thành phố đều chuyển rác về điểm tập kết rác thải của Thành phố ở xã Tân Quang 2 lần/tháng. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác thải tràn lan trên địa bàn vẫn diễn ra thường xuyên. Để hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền đến bà con, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung; chỉ đạo tổ thu gom rác thải của xã chuyển rác ở ngoài điểm tập kết vào phía trong, tránh gây ô nhiễm môi trường. Nhưng rác thải được người dân ở các nơi mang đến vứt, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Rác thải vứt tràn lan ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Các cấp, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này. Cùng với đó, người dân cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn vệ sinh chung để môi trường không bị ô nhiễm…

Theo báo Thái Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Khó khăn trong xử lý tình trạng vứt rác thải tràn lan