Thái Nguyên: Thả hai cá thể yểng về với môi trường tự nhiên

Quỳnh Dao|31/08/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng (Thái Nguyên), Hạt Kiểm lâm TP Thái Nguyên phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thả hai cá thể yểng về môi trường tự nhiên vào chiều ngày 30/8.

Hai cá thể yểng được thả về với môi trường tự nhiên.

Theo thông tin trước đó, ngày 24-8, Phạm Văn Hiển, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy (Thái Bình) đang vận chuyển hai cá thể yểng trái phép trên địa bàn TP Thái Nguyên, Hạt Kiểm lâm TP Thái Nguyên và Đội Kiểm lâm cơ động (Chi cục Kiểm Lâm Thái Nguyên) kiểm tra, phát hiện nên lập biên bản thu giữ.

Trên báo Nhân Dân, Hạt trưởng Kiểm lâm TP Thái Nguyên Phạm Trần Khánh cho biết, yểng là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIa, nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt.

Sau khi thu giữ, Hạt Kiểm lâm TP Thái Nguyên đã theo dõi, chăm sóc hai cá thể yểng phát triển bình thường, trong đó một cá thể đã bị nuôi nhốt từ lâu, được huấn luyện nên “nói” khá rõ, khi thả về rừng, các cán bộ cần hỗ trợ để hai cá thể này từng bước hòa nhập môi trường tự nhiên.

Quỳnh Dao


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Thả hai cá thể yểng về với môi trường tự nhiên