Ngỡ ngàng với vườn bí đao khổng lồ ở Bình Định

16/05/2017 01:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được gọi là làng bí đao khổng lồ, vì nơi đây sản sinh ra những quả bí đao có trọng lượng từ 30- 50kg, thậm chí đến 70- 80 kg/quả.

Cây bí đao khổng lồ đã đem lại thu nhập tốt cho nhiều người dân nơi đây. Hiện nay, tại xã Mỹ Thọ có khoảng trên 50 hộ trồng bí đao thương phẩm.

Trồng bí không phức tạp nhưng đòi hỏi người trồng phải tỉ mỉ và thường xuyên theo dõi quá trình phát triển của cây. Không sử dụng phân hóa học mà bí chỉ thích nghi với các loại phân chuồng.

Điều thú vị là chỉ có bí được trồng ở vùng đất Mỹ Thọ mới có trọng lượng như vậy. Nhiều người ở nơi khác đến mua giống nhưng khi trồng bí không ra trọng lượng như vậy. Người dân Mỹ Thọ cho biết có lẽ do đặc điểm đất cát pha, giữ ẩm rất tốt nên bí trồng ở đây mới tốt như vậy.

Giá bí mua tại vườn là  từ 4.000 đồng đến 4.300 đồng/kg, do đó mỗi quả bí khổng lồ này được bán từ 130.000 đồng đến 200.000 đồng. Ngoài ra người trồng cũng có thể thu hoạch ngọn bí bán với giá khoảng 25.000 đồng/kg. 

Hiện nay, tại xã Mỹ Thọ có khoản trên 50 hộ trồng bí đao thương phẩm, để hỗ trợ cho người dân trong việc phát triển loại cây đặc sản này, thời gian tới, địa phương sẽ tiến hành đăng ký thương hiệu Bí đao Chánh Trạch.

Thắng Nam (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngỡ ngàng với vườn bí đao khổng lồ ở Bình Định