Thanh Hà (Hải Dương) bắt “cát tặc” trên sông Thái Bình

20/01/2018 06:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hải Dương bắt “cát tặc” trên sông Kinh Thấy

(Moitruong.net.vn) – Trong thời gian từ 16h đến 20h ngày 18/1, đoàn liên ngành huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã phát hiện và bắt giữ 7 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Hải.

>>>

Tàu cát bị bắt giữ – ảnh minh họa

Theo đó, 7 chủ tàu vi phạm là các ông Lê Xuân Tiến, Lê Văn Đại, Phạm Văn Hải, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Chuyền, Lê Văn Hải ở xã Thanh Hải và bà Cao Thị Tuyên ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang). Lực lượng chức năng đã xử phạt các chủ tàu 170 triệu đồng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà, từ đầu tháng 1 đến nay, huyện đã xử phạt 18 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình (tập trung ở đoạn qua xã Thanh Hải) với tổng số tiền 332 triệu đồng, nhiều nhất từ trước đến nay.

Trước đó, vào hồi 3h sáng 10/1, lực lượng Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương phối hợp với Công an xã Lê Ninh bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Kinh Thầy đoạn qua thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hà (Hải Dương) bắt “cát tặc” trên sông Thái Bình