Thanh Hóa: Hàng nghìn cây keo giống trồng lại rừng bị vứt bỏ

Mai Nhi (t/h theo Dantri)|17/05/2018 03:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều ngày qua, nhiều người dân của xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vô cùng bức xúc bởi hàng nghìn cây giống được giao về cho chính quyền địa phương và các chủ rừng bị vứt bỏ không thương tiếc, gây lãng phí nguồn hỗ trợ của Nhà nước và ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng.

Hàng nghìn cây keo giống cấp cho người dân trồng lại rừng bị vứt khô

Theo ghi nhận, thời điểm phát hiện các bịch đựng cây giống đã rách, thân cây khô, gãy nát nhưng còn nguyên các bao vỏ bọc gốc. Đây là những khu vực vắng vẻ, nằm xa khu dân cư nên ít người qua lại. Tại khu vực ngã ba Khe Sâu, thuộc thôn 12 và khu vực mỏ quặng Huy Hoàng, thuộc thôn 2, xã Hoằng Khánh phát hiện số lượng cây keo giống bị vứt bỏ đã lên đến hơn 4.000 cây.

Được biết, số cây keo giống để trồng rừng bị vứt bỏ này là do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp sau vụ cháy hơn 160 ha rừng phòng hộ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã nhiều lần phản ánh trong các cuộc họp của địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với UBND xã Hoằng Khánh, lãnh đạo xã xác nhận, có tình trạng cây giống hỗ trợ bị vứt bỏ và việc này là do hộ dân là chủ rừng đã vứt bỏ không trồng. Các hộ không trồng sẽ phải bồi hoàn tiền cây giống cho nhà nước.

Mai Nhi (t/h theo Dantri)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hàng nghìn cây keo giống trồng lại rừng bị vứt bỏ