Thanh Hóa: Mưa lũ, gần 2.000 người đang thiếu lương thực

Hà An (T/h)|20/09/2018 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những ngày qua, do mưa lũ kéo dài khiến các hộ dân ở bản Na Chừa (xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) bị chia cắt, nhiều đoàn cứu trợ và cơ quan liên quan vẫn chưa tiếp cận được.

>>> ĐBSCL thiệt hại nặng nề do diễn biến lũ phức tạp

>>>Quảng Ninh: Mưa lớn gây sạt lở tại một số huyện miền núi

Mưa lũ cuốn trôi cây cầu cũ khiến việc tiếp ứng lương thực cho người dân xã Mường Thanh gặp nhiều khó khăn

Theo thống kê, hiện tại, xã Mường Chanh có 379 hộ gia đình và 1.677 nhân khẩu đang thiếu lượng thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… trầm trọng.

Thông tin trên Pháp Luật TP.HCM ngày 19-9, ông Phạm Văn Sơn, Chánh Văn phòng UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa, cho biết huyện đang phối hợp với Sở GTVT xây dựng cầu tạm bằng thép tại đập tràn đoạn qua suối Xim, bản Na Chừa, xã Mường Chanh. Cầu cũ đã bị đứt gãy và bị cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua, cầu tạm sẽ chịu được mức tải trọng tối đa là 15 tấn và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tuần này.

Hiện tại, hàng hóa, đồ cứu trợ đều bị ùn ứ và phải tiếp cận bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nhiều đoàn cứu trợ không thể tới được trung tâm xã Mường Chanh và các thôn bản khiến người dân thiếu thốn lương thực và nước sạch trầm trọng.

Trước tình hình đó, huyện Mường Lát đang phối hợp với Sở GTVT xây dựng cầu tạm bằng thép, chịu được mức tải trọng tối đa là 15 tấn, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tuần này. Ngoài ra, UBND huyện Mường Lát đã hỗ trợ xã gần 200 triệu đồng để mua gạo cứu đói, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, có nhà bị sập, các hộ trong diện phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, UBND xã Mường Thanh huy động cán bộ xã, công an huyện, lực lượng bộ đội biên phòng cùng người dân các bản Ngố, và Na Chừa làm cầu tạm thời bằng gỗ, tre bắc qua suối Ngố, đào đường đi để phục vụ cho người dân trong xã.

Xã Mường Chanh có 379 hộ gia đình và 1.677 nhân khẩu đang thiếu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… UBND huyện Mường Lát đã hỗ trợ xã gần 200 triệu đồng để mua gạo cứu đói, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, có nhà bị sập, các hộ trong diện phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở.

Hà An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Mưa lũ, gần 2.000 người đang thiếu lương thực