Thanh Hóa : Nhiều trường học không thể tổ chức khai giảng, do mưa lũ tàn phá khủng khiếp

Quỳnh Dao (T/h)|04/09/2018 00:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay, tại Thanh Hóa, nhiều đơn vị tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019 gộp ba cấp học, học sinh nơi các phòng học bị phá hủy thì học sinh, giáo viên hoàn toàn không phải đến trường dự lễ khai giảng, tất cả đều dô ảnh hưởng của mưa lũ tàn phá khủng khiếp những ngày qua.

>>>Cầu Tân Hà sập trong đêm, giao thông bị cô lập hoàn toàn

Do ảnh hưởng mưa lũ, khiến nhiều điểm trường tại Thanh Hóa không thể khai giảng năm học mới. Ảnh Giao Thông

Tại Thanh Hóa, những ngày mưa lũ từ 28 đến 30/8 đã gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi biên giới Mường Lát. Theo thống kê chưa đầy đủ, tại huyện Mường Lát đã có 4 người tử vong, 4 người đang mất tích.

Sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, bước đầu cơ quan chức năng đã tiếp cận được huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Hơn nữa, giao thông vẫn đang bị chia cắt, việc đi lại gặp khó khăn. Lực lượng chức năng mới chỉ đến được xã đầu tiên của địa phương này.

VTC News đưa tin, chị Đào Thị Ngọc – nhà ở trung tâm xã Pù Nhi (huyện Mường Lát), chị Ngọc cho biết: “Ngày 30/8, tình hình mưa lũ, sạt lở đất diễn ra phức tạp, khoảng hơn 200 người dân phải sơ tán vào khu trường tiểu học xã Pù Nhi để lánh nạn.

Sáng nay, còn hàng chục hộ dân vẫn phải tá túc lại trường học này vì nhà cửa đã bị đất đá chôn vùi. Nhiều hộ dân khác không dám về nhà vì tình trạng sạt lở đất vẫn diễn ra, tiếp tục vùi lấp nhà cửa. Nhiều gia đình ban ngày về nhà dọn dẹp nhà cửa sau lũ lụt, tối đến lại quay về trường tiểu học Pù Nhi để ở”.

Theo thông tin từ ông Mai Xuân Giang – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Mường Lát mưa lũ làm hỏng hoàn toàn nhiều phòng học của mầm non, tiểu học ở bản Pọong, xã Tam  Chung; bản Lìn, xã Trung Lý và các phòng học ở xã Pù Nhi.

Thêm vào đó,nhiều trường học trong đó có Trường Tiểu học Pù Nhi đang dành 5 phòng học, phòng thư viện, phòng ban giám hiệu cho người dân địa phương vùng sạt lở đất đá, sơ tán đến ở nhiều ngày nay và sẽ ở tạm trong nhiều ngày nữa. Đó là lý do, nên bước vào năm học mới trường sẽ thiếu phòng học. Được biết, những ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, thầy cô giáo và người dân nơi đây đã tập trung dọn dẹp bùn đất trong các phòng học, sửa sang khuôn viên để chuẩn bị cho năm học mới.

”Để khắc phục tình trạng trên, Phòng GD-ĐT cho phép các đơn vị trực thuộc tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019 gộp ba cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) tại một điểm trường chính có cơ sở vật chất bị thiệt hại nhẹ nhất. Đối với các em học sinh mầm non, tiểu học ở các khu lẻ trong các bản vùng sâu, vùng xa, nơi các phòng học bị phá hủy hoàn toàn thì có thể tạm nghỉ mà không phải đến điểm trường chính ở trung tâm xã để dự lễ khai giảng” – ông Giang nói.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa : Nhiều trường học không thể tổ chức khai giảng, do mưa lũ tàn phá khủng khiếp