Thanh Hóa: Nuôi trồng thủy sản thiệt hại trên 300 tỷ

Theo Nông Nghiệp|22/09/2017 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ông Cao Thanh Thọ, Trưởng phòng Nuôi trồng Thủy sản – Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, cơn bão số 10 đã tác động nghiêm trọng đến nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Bão số 1o gây thiệt hại lớn cho ngành thủy sản Thanh Hóa

Mặc dù bão số 10 không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Thanh Hóa và chính quyền lẫn người dân đã chủ động có các biện pháp ứng phó với bão nhưng mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở địa phương ven biển này.

Nuôi trồng thủy hải sản là nguồn thu nhập lớn của bà con nhưng đê bao nuôi trồng thủy sản và bến cá đều đã bị cuốn trôi hoặc sạt lở. 18km bờ biển Thanh Hóa đã bị nước biển xâm thực. Việc khắc phục là rất khó khăn.

Qua rà soát, đánh giá thực tế tại các địa phương, ước tính tổng thiệt hại trên 300 tỷ đồng.

Cụ thể, 2.100ha diện tích nuôi trồng nước mặn – lợ tại khu vực ven biển bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó đa phần các hộ dân đều triển khai nuôi tôm. Bị nặng nhất là huyện Hoằng Hóa, có tổng cộng 1.500ha nuôi tôm thì khu vực ngoài đê chiếm đến 1.200ha, cơ bản toàn bộ diện tích này gần như mất trắng, tổng thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng.

Ông Thọ cho biết thêm, vấn đề đáng lo ngại lúc này là khá nhiều hệ thống bờ chắn tự nhiên có mục đích ngăn sóng, bảo vệ các ao nuôi (cồn cát, hàng cây chắn sóng…) đã bị bão Doksuri tàn phá và cuốn trôi, đây là rào cản không hề nhỏ trong quá trình tái đầu tư sản xuất của người dân trong thời gian tới.

Theo Nông Nghiệp

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Ô nhiễm tại các điểm trung chuyển rác
    Hiện nay, nhiều trạm trung chuyển, điểm tập kết rác tại Thanh Hóa, bị người dân phản ánh không bảo đảm yêu cầu về môi trường, diện tích, điều kiện thu gom... gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nuôi trồng thủy sản thiệt hại trên 300 tỷ