Thanh Hóa: Phát động Ngày hội trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

17/04/2017 01:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Ngày 16/4, ngày hội trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” đã được tổ chức tại Vườn Quốc gia Bến En xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, với sự tham gia của hơn 100 tình nguyện viên của Công ty Canon Việt Nam và hàng trăm học sinh trường THPT huyện Như Thanh.

Hơn 100 tình nguyện viên của Công ty Canon Việt Nam và hàng trăm học sinh trường THPT huyện Như Thanh đã tham gia ngày hội trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

Sau lễ phát động, các tình nguyện viên cũng như đại diện các cơ quan, đơn vị đã tiến hành trồng hàng trăm cây lim xanh tại khu vực trồng mới trên đảo thuộc Vườn Quốc gia Bến En. Trong đợt ra quân 2017, dự án đã trồng 1.000 cây lim xanh/ha, với diện tích 10ha tại Vườn Quốc gia Bến En. Tổng kinh phí cho đợt trồng rừng lần này là 250 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ông Sawa Shunji – Tổng giám đốc công ty Canon Việt Nam, cho biết: “Thái độ với môi trường của chúng ta hôm nay sẽ quyết định tới cuộc sống của chính chúng ta và thế hệ mai sau. Đây sẽ là món quà quý giá, mà chúng ta có thể để lại cho thế hệ mai sau. Cùng với nhau, chúng ta hãy chung tay vì một Việt Nam xanh tươi và phồn thịnh”.

Trồng cây1

Trồng 1.000 cây lim xanh/ha, với diện tích 10ha tại Vườn Quốc gia Bến En

Dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” của Canon tại Việt Nam ra đời từ năm 2011 và được khởi động trên diện tích 10ha rừng trồng mới tại Vườn Quốc gia Bến En. Với mục đích góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp, phát triển, bảo tồn loài cây lim xanh, đến nay dự án này đã trồng được 130ha rừng trồng mới tại Vườn quốc gia Bến En.

Trong đợt ra quân 2017 này, dự án của Canon đã trồng 1.000 cây lim xanh/ha, với diện tích 10ha tại Vườn Quốc gia Bến En. Tổng kinh phí cho đợt trồng rừng lần này là 250 triệu đồng. Sau bảy năm triển khai, đến nay tổng diện tích rừng trồng mới tại Việt Nam do Canon đã thực hiện là 230 ha.

Với phương châm hướng tới một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp và xã hội phát triển bền vững, thông qua những hoạt động xã hội như trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”, tuyên truyền bảo vệ môi trường, nhặt rác hưởng ứng ngày môi trường thế giới… dự án đã góp phần giúp môi trường ngày càng trở nên trong lành hơn và nâng cao ý thức của mọi người về việc giữ gìn và cùng chung sức bảo vệ môi trường.

Thiên Bình


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Phát động Ngày hội trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”