Thanh Hóa: Ước tính thiệt hại do bão số 4 gây ra khoảng 310 tỷ đồng

21/08/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Sau cơn bão số 4, tại Thanh Hóa đã có hai người chết, một người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước. Rất nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 310 tỷ đồng.

>>> Hoàn Kiếm (Hà Nội): Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao “biến tướng” thành bãi trông giữ xe ô tô

Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước do bão số 4.

Do ảnh hưởng bão số 4, từ ngày 15 – 18/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, có nơi mưa rất to, đã gây thiệt hại về người, tài sản, thông tin từ báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Chi tiết như sau:

Về người: toàn tỉnh có 2 người chết và 1 người mất tích. Kinh tế: Nhiều công trình nhà ở, hạ tầng hư hại trong đó có 10 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (08 nhà kiên cố; 01 nhà bán kiên cố; 01 nhà đơn sơ), 63 nhà bị thiệt hại 1 phần; 5.368 nhà bị ngập nước.

 Hai đập dâng bị sạt lở, hư hỏng, 7 cống bị cuốn trôi, hỏng. Còn có 4.030m kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng; 51 guồng nước bị cuốn trôi và 5 công trình thủy lợi khác bị hư hỏng; 495m đê bị sạt lở; nhiều tuyến đường quốc lộ và đường tuần tra biên giới bị sạt lở, hư hỏng với khối lượng: 220.700m3; mặt đường, rãnh dọc bị hư hỏng, sa bồi với khối lượng lớn; 2 cống qua đường bị sập, hư hỏng; 4 đường tràn và 1 cầu tràn bị hư hỏng; đường huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng 11km; 79 cột điện cao, trung, hạ thế bị đổ gãy.

Ngoài ra nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng hư hại nặng, ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra là khoảng 310 tỷ đồng.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Ước tính thiệt hại do bão số 4 gây ra khoảng 310 tỷ đồng