Thanh Hóa: Xây dựng nhà hàng trái phép trên đất nông nghiệp

Thanh Tùng|11/05/2017 16:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc Hợp tác xã nông nghiệp Mật Sơn (phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) cho biết, những thửa đất nông nghiệp của các hộ dân này đang bị “chiếm dụng” để xây dựng nhà hàng trái phép.

(Moitruong.net.vn) – Lợi dụng việc thuê đất làm trang trại, hộ gia đình ông Bình đã tự ý “quy hoạch” trang trại thành nhà hàng ăn uống. Mặc cho chính quyền địa phương can thiệp, ông Bình vẫn “cố tình” xây dựng rầm rộ hơn, thách thức pháp luật.

Hoài Đức, Tp. Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Quốc Oai(Hà Nội): Ai “bảo kê” cho các lò gạch xây dựng trái phép hoạt động?

18289757_831945196960179_1442651756_o

Khu vực nhà hàng xây dựng trên đất nông nghiệp

Theo đó, năm 2002, ông Nguyễn Công Bình có địa chỉ tại số 03/8 (phố Mật Sơn 1, phường Đông Vệ, Tp.Thanh Hóa) có đứng ra ký hợp đồng mượn lại khu đất nông nghiệp tại khu vực đồng Chiệc, Hồ Núi Long (Mật Sơn 3)  của các hộ dân Hợp tác xã Nông Nghiệp Mật Sơn để đào ao thả cá và kết hợp chăn nuôi.

18452105_1035751849893793_820959201_o

Đơn của người dân gửi cơ quan chức năng và cơ quan báo chí.

Trong hợp đồng  mượn đất có nêu rõ thời gian mượn đất bắt đầu từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2014 là hết hạn. Sau khi hết hạn hợp đồng ông Bình phải có trách nhiệm trả lại mặt bằng cho người dân canh tác. Thế nhưng, trong quá trình mượn đất ông Bình đã vi phạm hợp đồng bằng cách tự ý làm giả mạo hợp đồng chuyển nhượng đất để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trang trại mang tên ông.

Có mặt tại khu vực hồ đồng Chiệc, ngay từ đầu cổng ra vào đã xuất hiện một biển biệu mang tên công ty Cổ phần thương binh – đồng đội (Nhà Hàng Hồ Núi Long). Những con đường bê tông được xây dựng kiên cố chạy dài vào đến khu nhà hàng. Theo quan sát của Pv, phía bên trong của nhà hàng có xây dựng một ngôi nhà 2 tầng kiên cố, ngoài ra còn có các công trình khác như ao cá, chòi, lán kè xây dựng rìa mặt ao (xây dựng theo kiểu chòi câu cá, ăn uống).

18289757_831945493626816_211118238_o

Với “vỏ bọc” là thương binh, ông Bình vẫn cố tình vi phạm

Bức xúc trước hàng loạt sai phạm mà ông Bình đã làm, người dân hợp tác xã đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các ban ngành ra hiện trường tiến hành xử lý vụ việc. Thế nhưng, khi chính quyền địa phương đến, ông Bình lại gọi một số đồng đội đến và phản đối việc này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – PCT Phường Đông Vệ, cho biết: “Việc xây dựng nhà hàng trên đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Bình là sai. Sau khi nhận được thông báo của người dân chúng tôi đã cùng lực lượng công an phường xuống phối hợp với trưởng thôn để làm việc với ông BÌnh. Nhưng khi xuống thì ông Bình lại kêu gọi anh em đồng đội trong hội thương binh ra và làm khó dễ cho chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết sẽ xử lý nghiêm khắc vấn đề này.”

18261628_831945203626845_360155034_oMặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, nhưng ông Bình vẫn ngang nhiên cho xây dựng rầm rộ hơn.

Được biết, trước đó vào ngày 8/3/2017, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1694/QĐ-XPVPHC và Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính số 3467/QĐ-CC ngày 17/4/2017. Thế nhưng, thay vì chấp hành thì ông Bình đã cho xe chở đất đá ra vào liên tục để đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà không ai ngăn cản được.

“ Cũng đã có lần có quyết định cưỡng chế và xử phạt hành chính đối với hộ gia đình ông Bình. Do lực lượng mỏng nên khi tiến hành cưỡng chế chúng tôi rất khó khăn. Hiện, chúng tôi đang đợi phê duyệt  phương án điều động thêm lực lượng tham gia cưỡng chế để tiến hành giải quyết vụ việc.” Ông Tuấn thông tin thêm.

Như vậy, không chỉ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, mặc cho chính quyền địa phương đã can thiệp và nghiêm cấm những sai phạm đáng nói trên, ông Bình vẫn ngang nhiên xây dựng rầm rộ hơn nữa để đẩy vụ việc lên đến mức “việc đã lỡ rồi”, thách thức pháp luật. Đề nghị chính quyền địa phương cần sớm xử lý dứt điểm những sai phạm trên, sớm trả lại đất cho người dân canh tác.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục  thông tin thêm về vụ việc!

Thanh Tùng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Xây dựng nhà hàng trái phép trên đất nông nghiệp